Khám phá nhanh vụ đục két sắt trộm 600 triệu đồng

Ngày 30-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Vũ (SN 1992, tự Vũ sún) và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1991, tự Ba voi, cùng ngụ TP.Long Xuyên) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó vào sáng ngày 27-4, nhận được tin báo của bị hại tại khu vực vựa đậu Hạnh (số 80 đường Điện Biên Phủ, khóm 3, phường Mỹ Long) bị trộm đột nhập lấy 230 triệu đồng cùng 7 lượng vàng trong két sắt, tổng giá trị tài sản ước tính gần 600 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng Tuấn cùng số tang vật bị thu giữ.

Nguyễn Hoàng Tuấn cùng số tang vật bị thu giữ.

Nguyễn Văn Vũ cùng phương tiện đi gây án.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm dấu vết tại hiện trường xác định 2 đối tượng nghi vấn là Vũ và Tuấn. Bị bắt giữ, tại Công an, cặp đôi khai nhận là thủ phạm của vụ trộm trên và sử dụng tài sản trộm được để mua xe và tiêu xài cá nhân.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành thu giữ 60 triệu đồng tiền mặt, 8 xe máy, trong đó có 1 xe là phương tiện gây án cùng nhiều tang vật liên quan.

Được biết 2 đối tượng này có nhiều tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/cap-doi-nhieu-tien-an-dot-nhap-vua-dau-trom-tien-vang-trong-ket-sat_111307.html