Khám phá nhanh chuyên án trộm cắp xe máy

Từ đầu năm 2019, trên địa bàn Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Qua công tác điều tra cơ bản, thu thập thông tin trên địa bàn quận, trinh sát (TS) Đội Cảnh sát hình sự CAQ Thanh Khê phát hiện thông tin về 2 nhóm đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong diễn biến một vụ trộm vào cuối tháng 1-2019 xảy ra tại địa bàn P. Xuân Hà (Q. Thanh Khê), khi khám nghiệm hiện trường, các TS thu được dấu vết đường vân, trong đó có dấu vân tay được xác định là của đối tượng Nguyễn Văn Tịnh (1996, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Qua tra cứu, bản thân Tịnh đã từng có tiền án và từng sử dụng trái phép chất ma túy nên các TS tập trung xác minh, điều tra thêm về các mối quan hệ của đối tượng này.

Các đối tượng Hiền, Hùng, Tịnh

Các đối tượng Hiền, Hùng, Tịnh

Một vụ khác cũng xảy ra vào thời điểm cuối tháng 3-2019 cũng làm TS Đội Cảnh sát hình sự hết sức chú ý là vụ việc Tổ tuần tra 8394 của CAP Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê) phát hiện 2 đối tượng nghi vấn trộm cắp xe máy tại tầng hầm Siêu thị Big C (Đà Nẵng). Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 28-3-2019, Tổ tuần tra 8394 của CAP Vĩnh Trung làm nhiệm vụ tại khu vực trước tầng hầm Siêu thị Big C (Đà Nẵng) phát hiện 2 đối tượng Trần Phước Vinh (1980, tạm trú P. Vĩnh Trung) và Dương Văn Tâm (1973, tạm trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) đi xe máy hiệu Air Blade gắn BKS 92N1- 460.07 dừng lại trước cửa ra vào hầm giữ xe để Vinh vào hầm gửi xe Big C dắt xe máy hiệu Exciter gắn BKS 43C1-440.54 ra. Phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên CAP Vĩnh Trung kiểm tra hành chính nhưng các đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân và chứng minh nguồn gốc xe máy nên mời về cơ quan CA làm việc. Đội Cảnh sát hình sự tiến hành xác lập sưu tra và xác minh nhận thấy hoạt động của các đối tượng trên mang tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức. Ngày 17-4-2019, CAQ Thanh Khê quyết định xác lập Chuyên án 419T đấu tranh chống tội phạm trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn.

Thượng úy Đinh Lê Vẫn Phú- Điều tra viên thụ lý chính của chuyên án cho biết, qua làm việc Vinh khai nhận: Vào tháng 6-2018, Vinh có cầm giúp một người tên Hoài (là bạn quen biết ngoài xã hội) một chiếc xe máy hiệu Air Blade màu xám gắn BKS 43C1-440.54 do một người tên Bin Nô (không rõ lai lịch) cầm cho Hoài với giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, Vinh khai trong khoảng thời gian từ tháng 11-2018 đến tháng 2-2019, Vinh có 3 lần mua xe máy của một người tên Đen (không rõ lai lịch) tại nhà mình. Theo lời khai của Vinh thì Vinh biết những chiếc xe máy trên là do Đen trộm cắp được mà có, không có giấy tờ đăng ký xe nhưng Vinh vẫn mua với giá rẻ.

Để tìm được đối tượng có biệt danh là “Đen” các TS đã phải rất vất vả rà soát ở cả hai địa bàn Hải Châu và Thanh Khê. Qua sàng lọc hơn 10 đối tượng liên quan và qua nhận dạng, TS đã xác định “Đen” chính là Nguyễn Hữu Hiền (1990, trú P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Hiền hiện là đối tượng quản lý sau cai và đã từng trộm cắp tài sản. Thế nhưng, qua xác minh Hiền không có mặt ở địa phương mà đã bỏ nhà đi lang thang.

Xe máy các đối tượng trộm cắp trong chuyên án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22-4-2019, CAQ Thanh Khê đã phá một phần chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Văn Tịnh. Qua điều tra đối tượng khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Q. Thanh Khê cùng với Võ Văn Thọ (1993, trú P.Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Tài sản bị chiếm đoạt gồm 1 chiếc ĐTDĐ, 1 chiếc laptop và 10 triệu đồng. Đến ngày 5-6-2019, CAQ Thanh Khê quyết định phá toàn phần chuyên án và đã bắt thành công các đối tượng chính trong chuyên án là Nguyễn Hữu Hiền) và Trần Phước Vinh và Nguyễn Phi Hùng (1989, trú xã Đại Quang, H. Đại Lộc, Quảng Nam).

Qua điều tra ban đầu, Hiền khai nhận đã thực hiện 19 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó có 3 vụ trên địa bàn Q. Thanh Khê, 7 vụ trên địa bàn Q. Hải Châu, 2 vụ trên địa bàn Q. Liên Chiểu, 5 vụ trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn và 2 vụ trên địa bàn Q. Sơn Trà. Đối tượng Hiền trộm cắp chủ yếu là những loại xe có giá trị như Exciter, Air Blade để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy. Trần Phước Vinh, Nguyễn Phi Hùng là một trong những đối tượng tiêu thụ tài sản do Hiền trộm cắp mà có, Vinh khai nhận đã mua 6 chiếc xe máy các loại từ Hiền. Hùng khai nhận đã mua 4 chiếc xe máy từ Hiền. Hiện cơ quan CA đã thu hồi được 7 chiếc xe máy và tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng vụ án.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_207697_kham-pha-nhanh-chuyen-an-trom-cap-xe-may.aspx