Khám phá 'ngựa thồ' chở trực thăng của Tổng thống Mỹ đến Nội Bài

Chiếc Boeing C-17 Globemaster III đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội chở theo các phương tiện, đồ dùng phục vụ Tổng thống Mỹ.

Chiều 20/2, chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 đã đáp xuống sân bay Nội Bài chở theo một trực thăng Marine One và các phương tiện, đồ dùng phục vụ Tổng thống Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Sau hơn 3 tiếng bốc dỡ hàng hóa, C-17 cất cánh rời sân bay Nội Bài.

Chiếc Boeing C-17 có biệt danh là "ngựa thồ" đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đầu giờ chiều 20/2. Ảnh: Phạm Hải

Chiếc Boeing C-17 có biệt danh là "ngựa thồ" đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đầu giờ chiều 20/2. Ảnh: Phạm Hải

Trước đó ngày 14/2, 2 chiếc C-17 đầu tiên của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Yokota đóng ở Nhật chở theo trang thiết bị, hàng hóa tiền trạm phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên cũng đã đáp xuống sân bay Nội Bài.

Được biết, bên trong máy bay này có chiếc trực thăng Marine One (VH-60N) được tháo rời cánh. Ảnh: Phạm Hải

Trước mỗi chuyến đi của tổng thống Mỹ, những vật dụng cần thiết để đảm bảo an ninh cho tổng thống đều được những chiếc vận tải cơ khổng lồ Boeing C-17 Globemaster III mang tới trước nước sở tại.

C-17 mang theo siêu xe chống đạn Cadillac One biệt danh ''Quái thú'' và các xe hộ tống đáp xuống sân bay Đà Nẵng hồi tháng 11/2017, phục vụ Tổng thống Mỹ dự hội nghị cấp cao APEC

2 chiếc C-17 tại sân bay Đà Nẵng hồi tháng 11/2017

C-17 Globemaster III với biệt danh "ngựa thồ" là máy bay vận tải chủ lực của quân đội Mỹ được hãng McDonnell Douglas phát triển cuối thập niên 1980, với nhiệm vụ chính là vận chuyển binh lính, hàng hóa, trang thiết bị quân sự phục vụ cho các chiến dịch và các căn cứ của Mỹ trên toàn cầu.

Bên trong buồng lái chiếc C-17 có 2 vị trí cho phi công và 2 quan sát viên. Theo: c17pilot

Khoang chở hàng rất rộng rãi của máy bay C-17. Ngoài chở binh lính, máy bay này còn chở được cả máy bay chiến đấu, xe tăng và xuồng cao tốc. Ảnh: An ninh thủ đô

Các phóng viên đến từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác trên khoang chiếc C-17 tại căn cứ không quân Hickam, Không đoàn 15, Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương, Mỹ. Ảnh: An ninh thủ đô

C-17 chở siêu xe chống đạn Cadillac One. Ảnh: U.S Air Force

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ dỡ một chiếc UH-1Y Huey ra khỏi một chiếc Boeing C-17 Globemaster III tại sân bay quốc tế Tribhuvan vào ngày 3/5/2015 tại Kathmandu, Nepal. Ảnh: alamy

Máy bay C-17 dài 53m, cao 16,79m, sải cánh 51,75m; trang bị 4 động cơ phản lực, có thể bay với vận tốc 833,5km/h. Ảnh: 16Right

Những vật dụng cứu hộ cần thiết cũng được trang bị đầy đủ trên máy bay

C-17 có thể chở theo 77 tấn hàng hóa, 102 lính dù, tối đa 134 binh sĩ, hoặc kết hợp 36 bệnh nhân và 54 bệnh nhân cấp cứu; bay 4.444km mà không cần tiếp nhiên liệu

Đ.Bảo(tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/kham-pha-ngua-tho-cho-truc-thang-cua-tong-thong-my-den-noi-bai-509295.html