Khám phá ngôi trường xa hoa nhất thế giới

Ngôi trường Institut Le Rosey ở Thụy Sĩ là nơi con em các gia đình 'danh gia vọng tộc' theo học bởi học phí tại đây siêu đắt đỏ, lên tới vài tỷ đồng.

Institut Le Rosey là ngôi trườngcó truyền thống lâu đời ở Thụy Sĩ. Đây là nơi con em của các gia đình giàu có theo học

Institut Le Rosey là ngôi trườngcó truyền thống lâu đời ở Thụy Sĩ. Đây là nơi con em của các gia đình giàu có theo học

Học phí tại đây siêu đắt đỏ, lên tới 87.000 bảng Anh/năm (hơn 2 tỷ đồng)

Học sinh ở ngôi trường này hầu hết đến từ tầng lớp thượng lưu

Institut Le Rosey được đánh giá là ngôi trường xa hoa nhất thế giới

Đây là nơi sản sinh ra nhiều tên tuổi nổi tiếng, và chỉ dành cho con em giới thượng lưu, với mức học phí cao ngất ngưởng

Khuôn viên trường rộng bao la với nhiều tiện ích như bể bơi, khu tập thể thao, phòng hòa nhạc...

Ngôi trường tự hào với 2 khuôn viên ngự tại 2 địa điểm: khuôn viên xuân – hè là dinh cơ Rosey được xây dựng từ thế kỉ 14, và khuôn viên mùa đông là khu nhà gỗ nằm trong khu nghỉ mát trượt tuyết Gstaad

Nhiều nhân vật nổi tiếng như vua Albert II của Bỉ, vua Iran, hoàng tử Rainier của Monaco, vua Farouk của Ai Cập... đều học ở trường này

Thư viện trường cung cấp sách với trên 20 ngôn ngữ

Học sinh của trường đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới và theo học bằng chương trình song ngữ

Kí túc xá đẹp và tiện nghi như một khách sạn 5 sao

Học sinh dậy từ sớm và bắt đầu ăn bữa sáng lúc 7 giờ

Khoảng 30% học viên sau khi tốt nghiệp trường Institut Le Rosey đều được nhận vào các trường đại học top 25 thế giới

Khoảng 30% học viên sau khi tốt nghiệp trường Institut Le Rosey đều được nhận vào các trường đại học top 25 thế giới

Với 150 giáo viên, một lớp học thường chỉ có dưới 10 học sinh. Tuy nhiên, các tiết học không phải lúc nào cũng diễn ra trong lớp, từ 4 đến 6 giờ chiều là giờ dành cho các môn nghệ thuật và thể thao...

Học sinh trong trường được dạy nhiều môn nghệ thuật và âm nhạc

Trường có hội trường lớn để tổ chức sự kiện và dành không gian cho học sinh diễn thuyết

Trường đào tạo 25 môn thể thao hằng năm, trong đó có bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền bãi biển, tennis, tập thể hình, cưỡi ngựa…

Khuôn viên của trường trông như một khu nghỉ dưỡng cao cấp

Bữa tối là một bữa tiệc thịnh soạn sẵn sàng lúc 7 giờ. Các món ăn được chuẩn bị bởi các đầu bếp, và học sinh thay phiên nhau phục vụ

Theo Trần Ngọc/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/kham-pha-ngoi-truong-xa-hoa-nhat-the-gioi/20210529060717852