Khám phá ngôi chùa Việt lâu đời nhất ở Thái Lan

Do sự giao lưu văn hóa mà kiến trúc và cách bài trí ở chùa Hội Khánh Bangkok là sự kết hợp của của ba nền văn hóa Việt, Thái và Hoa.

Tọa lạc ở số 48 đường Plaeng Nam ở trung tâm khu "Chinatown" nổi tiếng của thủ đô Bangkok, Thái Lan, chùa Hội Khánh được cho là ngôi chùa cổ nhất của người Việt ở đất nước Thái.

Tọa lạc ở số 48 đường Plaeng Nam ở trung tâm khu "Chinatown" nổi tiếng của thủ đô Bangkok, Thái Lan, chùa Hội Khánh được cho là ngôi chùa cổ nhất của người Việt ở đất nước Thái.

Theo các tư liệu được lưu giữ, ngôi chùa được xây dựng vào khoảng thời các vua Taksin và Dhonburi (1768-1782).

Tên gọi theo tiếng Thái của chùa Hội Khánh Bangkok là Wat Mongalasamagom.

Những người sáng lập ngôi chùa là các nhà sư người Việt di cư sang Thái Lan trong giai đoạn bất ổn của Đàng Trong với cuộc chiến giữa chúa Nguyễn và nhà Tây Sơn.

Theo thời gian, chùa Hội Khánh trở thành một trung tâm quan trọng của Annamnikaya (Phật giáo Việt tông).

Đây là một nhánh Phật giáo có nguồn gốc Việt Nam được công nhận ở Thái Lan, với khoảng 16 ngôi chùa hoạt động trong thời điểm hiện tại.

Trong quá trình tồn tại, chùa Hội Khánh đã trải qua nhiều lần trùng tu, trong đó có lần trung tu lớn vào năm 1956 với sự đóng góp của cộng đồng Việt kiều.

Do sự giao lưu văn hóa mà kiến trúc và cách bài trí ở chùa là sự kết hợp của cả ba nền văn hóa Việt, Thái và Hoa, trong đó văn hóa Việt là chủ đạo.

Ngày nay, ngôi chùa là một điểm tham quan thú vị dành cho du khách người Việt khi ghé thăm Bangkok.

Một số hình ảnh khác về chùa Hội Khánh ở Bangkok.

Theo Quốc Lê/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kham-pha-ngoi-chua-viet-lau-doi-nhat-o-thai-lan/20190911102611402