Khám phá ngôi chùa được ví với Vịnh Hạ Long trên cạn

Trong những năm gần đây, Việt Nam là một điểm đến lý tưởng khi có nhiều địa điểm du lịch tâm linh thú vị và hấp dẫn

Đại lễ Vesak 2019

Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam từ ngày 12-15/5/2019.

Chủ đề của Đại lễ năm nay là “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”. Đại lễ đã thành công tốt đẹp khi đàn lễ cầu nguyện hòa bình Vesak 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện được công nhận lớn nhất thế giới cùng nhiều kỷ lục mới.

Vị trí đặc biệt của Trung tâm Phật giáo Tam Chúc

Với phong cảnh hữu tình cùng vị trí đặc biệt của mình, Tam Chúc được ví như một Hạ Long trên cạn. Các du khách hành hương về đây có cơ hội thưởng ngoạn cảnh quan núi non hùng vĩ cũng như tìm lại những khoảnh khắc an yên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, du khách đến đây còn có cơ hội tìm hiểu thêm về đạo Phật, tham quan những ngôi chùa nhỏ với kiến trúc độc đáo cùng hàng nghìn pho tượng quý.

Cơ hội phát triển rộng mở cho Tam Chúc

Du lịch tâm linh đang là một xu thế mới của toàn thế giới. Trong đó Việt Nam nổi lên là một quốc gia có nhiều điểm du lịch gắn với tâm linh như Tràng An, Bái Đính,…và mới nhất là quần thể Tam Chúc. Với sự đầu tư có trọng điểm và quy hoạch chuyên nghiệp, Tam Chúc hứa hẹn sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch trong thời gian tới.

Huyền Trần

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/kham-pha-ngoi-chua-duoc-vi-voi-vinh-ha-long-tren-can-72826.html