Khám phá ngôi chùa được làm từ 70 tấn vàng linh thiêng nhất Myanmar

Chùa Shewdagon hay còn gọi là chùa Vàng nằm ở thành phố Yangon, đây được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất đất nước Myanmar. Ngôi chùa Shwedagon với bề dày lịch sử 2500 năm, tuy nhiên các nhà khảo cổ học lại cho rằng ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 6. Ngoài những tòa tháp lớn nhỏ được xây dựng thì điều đặc biệt hơn cả đó là chúng đều được dát... vàng. Ước tính công trình tôn giáo này được làm từ 70 tấn vàng cùng với 3.000 carat kim cương.

 Chùa Shewdagon có 4 tòa tháp chính nằm ở trung tâm, 64 tòa tháp nhỏ nằm xung quanh

Chùa Shewdagon có 4 tòa tháp chính nằm ở trung tâm, 64 tòa tháp nhỏ nằm xung quanh

Tại đây có lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật giáo, gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca

Khuôn viên ngôi chùa rất sạch sẽ bởi các Phật tử quét dọn bất cứ lúc nào và ai vào đây cũng phải cởi giày dép

Các nhân viên phục vụ của chùa chuẩn bị hàng ngàn chiếc đĩa để phục vụ cho người dân và khách hành hương thắp đèn lễ Phật

Tuyến Nghị

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/kham-pha-ngoi-chua-duoc-lam-tu-70-tan-vang-linh-thieng-nhat-myanmar/804981.antd