Khám phá Lý Sơn

Lý Sơn được xem là vùng lõi của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, với 30 điểm di sản địa chất và văn hóa đan xen và tích hợp lẫn nhau. Lý Sơn mê hoặc lòng người bởi vách hang Câu, miệng giếng Tiền, núi Thới Lới... như thể dẫn dụ du khách lạc vào bảo tàng tự nhiên của lớp vỏ trái đất cách đây từ vài ngàn năm đến hàng chục triệu năm.

Lý Sơn không chỉ cuốn hút du khách bơi đội hùng binh năm xưa vâng mệnh các vị vua, chúa thời Nguyễn ra đi xác lập chủ quyền và bảo vệ biên cương Tổ quốc, mà còn nhiều điều thú vị về lớp cư dân bản địa sinh sống trên đảo 2.500 năm về trước. Hòn đảo thiêng này còn có các rạn san hô, nổi và chìm, san hô hóa thạch hình cối xay, của các miệng núi lửa nằm sâu trong lòng biển, của cổng tò vò trên cạn và dưới nước; đồng thời có những phương thức canh tác độc đáo tạo nên một vương quốc tỏi giữa đại dương bao la...

Khu du lịch homestay ở đảo Bé.

Không chỉ được coi là thiên đường giữa biển khơi bởi cảnh quan đẹp, mà đảo Lý Sơn còn có những đặc sản, hải sản vô cùng tươi ngon, hấp dẫn. Ngoài những món hải sản tại đảo, Lý Sơn còn có những món đặc sản như tỏi non xào bò, cua huỳnh đế, gỏi rong biển...

Đây là những món ăn luôn được du khách thưởng thức mỗi khi đến Lý Sơn.

Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Du khách tham quan, ăn uống ở chợ đêm Lý Sơn.

NGỌC VIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2103/202007/kham-pha-ly-son-3011072/