Khám phá làng chài chỉ dùng thuyền thúng để ra khơi

Cứ 6 -7h sáng, hàng chục chiếc thuyền thúng lại tấp nập trở về bãi đá ông Địa (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) sau một chuyến đánh bắt hải sản.

Cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 10km, bãi đá ông Địa là một bến cá nhỏ của những người dân chài phường Hàm Tiến. Đặc biệt, ngư dân nơi đây chỉ chuyên dùng loại thuyền thúng để ra khơi đánh bắt.

Hàng ngày, người dân chài bắt đầu ra khơi từ 3-4h sáng và trở về sau vài tiếng đánh bắt. Bãi đá ông Địa trở nên nhộn nhịp nhất vào lúc 7-8h sáng, lúc này hầu như tất cả các ngư dân đã quay về cùng với các loại hải sản vẫn còn trong lưới.

Cảnh tấp nập khi các thuyền đánh cá trở về.

Cảnh tấp nập khi các thuyền đánh cá trở về.

Hiện nay, các thuyền thúng đều được dùng động cơ thay cho sức người.

Ngư dân gỡ cá khỏi lưới.

Mỗi thuyền trung bình đánh bắt được 60 - 70 kg hải sản trong một chuyến đánh bắt.

Đây là bến cá nhỏ, người dân chỉ dùng loại thuyền thúng làm phương tiện đánh bắt.

Phân loại từng loại hải sản trước khi mang ra chợ.

Bữa sáng giản dị ngay tại nơi vẫn tanh nồng mùi cá.

Chi phí khá rẻ khi sử dụng loại thuyền thúng này để di chuyển.

Khu vực bãi đá ông Địa còn là một điểm du lịch với bờ kè đá rất độc đáo.

Nhiều đứa trẻ cũng phải theo bố mẹ ra bến cá từ sớm.

Vận chuyển những sản phẩm thu hoạch được ra các chợ.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/kham-pha-lang-chai-chi-dung-thuyen-thung-de-ra-khoi-20191002065412149.htm