Khám phá kinh đô kim cương của thế giới

Với những tòa nhà cổ kính, đơn giản, nhưng thành phố Antwerp, Bỉ là nơi giao dịch của khoảng 84% kim cương thô và 50% kim cương trên thế giới.

Thành phố Antwerp, Bỉ gây ấn tượng đầu tiên với các tòa nhà có từ những năm 1960, màu sắc đơn giản. Hoveniersstraat có thể được coi là một trong những con đường vắng vẻ nhất tại đây.

Thành phố Antwerp, Bỉ gây ấn tượng đầu tiên với các tòa nhà có từ những năm 1960, màu sắc đơn giản. Hoveniersstraat có thể được coi là một trong những con đường vắng vẻ nhất tại đây.

Tuy nhiên, Hoveniersstraat là trung tâm của Antwerp và ngành công nghiệp kim cương của thế giới kể từ thời Trung cổ.

Khoảng 84% kim cương thô và 50% kim cương chế tác trên hành tinh được giao dịch tại đây.

Anne Claesen, hướng dẫn viên tại Antwerp cho biết: "Antwerp từng là trung tâm kim cương trong nhiều thế kỷ. Sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên trên thế giới được thành lập ở đây, giao dịch mọi thứ từ đồng, bạc, kim cương và vàng".

Lesotho Promise - viên kim cương thô nặng 603 carat đã được cắt thành 26 viên kim cương tại Antwerp vào năm 2006 trước khi được mang đi làm vòng cổ.

Chiếc vòng cổ được làm từ viên kim cương thô lớn thứ 15 trên thế giới hiện được bày bán tại Graff Diamonds ở London (Anh) với giá 50 triệu USD.

Trong những năm 1950-1960 có khoảng 40.000 người chuyên chế tác kim cương, tuy nhiên hiện nay chỉ còn khoảng 500 người đăng ký chính thức và khoảng 250 người còn làm việc.

Bảo tàng kim cương DIVA với sự sang trọng, lãng mạn, đầy kim cương, đồ trang sức và đồ bạc vừa được khai trương tháng 5/2018.

Tại đây cũng lưu giữ lịch sử thương mại ở thành phố Antwerp cũng như văn hóa thu thập các vật thể quý hiếm.

Căn phòng sâu trong bảo tàng kim cương, với một quả địa cầu rộng lớn cho thấy kim cương đến Antwerp từ khắp nơi trên thế giới như thế nào.

Được thiết kế như một hầm, căn phòng này tại bảo tàng kim cương là nơi du khách có thể chơi trò chơi tương tác, tìm hiểu về chứng chỉ kim cương và lắng nghe những câu chuyện tội phạm liên quan đến kim cương.

Cốc cú sống sót lâu đời nhất với các nhãn hiệu Antwerp, được tạo ra từ năm 1548 - 1549, là một trong nhiều mặt hàng được trưng bày tại DIVA.

Một chiếc trâm con công hiếm hoi do nhà thiết kế kim cương người Pháp Gustave Baugrand cũng là một phần của bộ sưu tập hoành tráng.

Thành phố vẫn là trung tâm ngành công nghiệp kim cương toàn cầu và khẩu hiệu "Cắt ở Antwerp" là một thương hiệu kim cương cho chất lượng chưa từng có và nghề thủ công.

Nơi đây được bảo vệ nghiêm ngặt với cảnh sát, lính có vũ trang và hàng chục máy quay an ninh./.

Thanh Giang/VOV.VN
Theo CNN

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/kham-pha-kinh-do-kim-cuong-cua-the-gioi-774708.vov