Khám phá khu khảo cổ bí ẩn bậc nhất nước Anh

Sutton Hoo, khu khảo cổ được cho là chứa đựng nhiều điều bí ẩn bậc nhất nước Anh.

Ai được chôn tại Sutton Hoo?

Hiện vật được tìm thấy ở Sutton Hoo. Ảnh: Smarthistory.

Hiện vật được tìm thấy ở Sutton Hoo. Ảnh: Smarthistory.

Sutton Hoo là một trong những khám phá khảo cổ nổi tiếng nhất từng được thực hiện ở Vương quốc Anh. Khu vực này là nghĩa trang chứa nhiều khu chôn cất (mặc dù nhiều khu đã bị cướp bóc nặng nề), nhưng khu chôn cất nổi tiếng nhất cũng là nơi bọn cướp bỏ sót được gọi là “nơi yên nghỉ của con tàu vĩ đại”. Ở đây chứa phần còn lại của một con tàu dài 27 mét với một căn phòng lấp bởi 263 hiện vật.

Các nhà khảo cổ cho rằng khu mộ này là của Readwald vì niên đại của các đồng xu và các hiện vật khác rất khớp với thời gian trị vì của vị vua này. Các đồng xu xác định được đúc vào khoảng năm 595-trước năm 613 sau Công nguyên, thời gian trị vì và ngày mất của Readwald vào khoảng năm 627, rất khớp với niên đại của các đồng xu.

Còn một điều nữa dẫn đến kết luận này là vì việc chôn cất không hoàn toàn theo cách chôn cất của đạo Thiên chúa, một điều điều tương đồng với những ghi chép trong lịch sử về Readwald. Vị trí của Sutton Hoo ở phía Đông Anglia và sự phong phú của các hiện vật cũng liên kết nó với triều đại hoàng gia Đông Anglia.

Readwald là vị vua cai trị một vương quốc ở Đông Anglia và là người luôn phân vân giữa việc nên theo đạo Thiên chúa hay ngoại giáo. Có thời điểm, ông đã xây dựng một ngôi đền với bàn thờ Cơ đốc và bàn thờ ngoại giáo cạnh nhau.

Readwald là một vị vua nổi tiếng với việc can thiệt vào cuộc tranh chấp ngai vàng của Northumbria bằng cách sử dụng quân đội để giúp Edwin đăng quang. Việc chôn cất cả một con tàu với các phụ kiện trang trí công phu bằng vàng và rất nhiều đồ trang sức có vẻ phù hợp với dự giàu có của Readwald.

Tuy có nhiều bằng chứng để khẳng định đây là khu mộ thuộc về Readwald nhưng vẫn có nhiều học giả không đồng tình với kết luận này. Họ cho rằng vẫn còn nhiều lỗ hổng trong việc giám định và không thể khẳng định chắc nịch đây là khu một của Readwald. Đây hoàn toàn có thể là nơi chôn cất của một người giàu có không nhất định phải là một vị vua.

Nghiên cứu vẫn được tiếp tục

Gần đây, các nhà khảo cổ tại Sutton Hoo đã sử dụng nhiều công nghệ hiện đại vào để xem xét chi tiết cách nghĩa trang được xây dựng. Mặc dù không chắc sẽ khẳng định được ai là người được chôn tại đây nhưng việc khám phá khu vực này có rất nhiều những giá trị quý báu khác để các học giả tìm hiểu.

Theo Lily Ngo/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kham-pha-khu-khao-co-bi-an-bac-nhat-nuoc-anh/20210218081425603