Khám phá Italia bằng xe đạp

Đường phố tại các đô thị Italia rất nhỏ và hẹp nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy vậy, trên hầu hết các xa lộ, người ta lại có thể tạo ra những làn đường dành riêng cho người đi xe đạp. Chính vì vậy mà xe đạp là loại phương tiện lý tưởng nếu bạn đi du lịch dài ngày và muốn tới thăm mọi ngóc ngách của đất nước xinh đẹp này.

Trong điều kiện lý tưởng, du khách có thể thực hiện hành trình khám phá xuyên Italia bằng xe đạp, bắt đầu từ cực Bắc Italia tại thị trấn Prettau ngay sát biên giới với nước Áo, rồi sau đó xuôi về phía Nam. Trong chuyến đi, bạn sẽ phải vượt qua rất nhiều đèo dốc và khúc cua tay áo - một thử thách với bất kỳ người yêu xe đạp nào. Đổi lại, bạn sẽ được thưởng ngoạn khung cảnh núi non ngoạn mục khó nơi nào sánh bằng.

Vì những dãy núi chạy ra sát biển nên khách du lịch sẽ không thiếu cơ hội chiêm ngưỡng Địa Trung Hải từ trên cao trong lúc đạp xe. Một số tuyến đường chạy dọc bờ biển mà bạn nên đưa vào hành trình của mình gồm: Đoạn từ Cortina đến Ortisei (vùng Alpines), từ Noto đến Marzamemi (vùng Sicily), từ Verona tới Custoza (vùng Tuscany), và từ Valle d’Itria đến Alberobello (vùng Puglia). Tuy các bãi biển đẹp quanh năm nhưng bạn nên đi vào khoảng tháng 9 đến tháng 11 để tránh mùa du lịch cao điểm.

Ngoài việc được chiêm ngưỡng cảnh đẹp nhiều nhất có thể, du lịch bằng xe đạp còn có ưu điểm là tiết kiệm chi phí. Các khách sạn ở Italia có giá thuê phòng cao nhất nhì châu Âu, bởi vậy, nhiều du khách đã kết hợp đạp xe với cắm trại ngoài trời. Tuy nhiên, cần nhớ rằng việc cắm trại không phép là vi phạm luật pháp Italia, vì vậy, bạn chỉ nên cắm trại ở những nơi đã được cho phép.

Đạp xe đường xa, cơ thể dễ mỏi mệt, lại gặp khí hậu thay đổi giữa các vùng tại Italia nên bạn rất dễ bị kiệt sức. Do vậy, hãy tự trang bị cho mình kiến thức sơ cứu cơ bản. Bên cạnh đó, nếu không có thời gian tập luyện môn thể thao này thường xuyên cũng như làm quen trước với khí hậu tại nơi đến, bạn hãy chọn phương án kết hợp nhiều loại phương tiện và chỉ đạp xe ở những vùng có địa hình và khí hậu lý tưởng cho hoạt động này.

Lê Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/du-lich/960227/kham-pha-italia-bang-xe-dap