Khám phá Hồng Tiễn 12 - tên lửa chống tăng di động đầu tiên của Trung Quốc

Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc (Norinco) vừa xuất khẩu lô hàng tên lửa chống tăng có điều khiển Hồng Tiễn 12 (HJ-12) - tên lửa chống tăng di động đầu tiên do Trung Quốc sản xuất.

Hồng Tiễn 12 được trưng bày tại IDEX 2017. Ảnh: Wikipedia

Hồng Tiễn 12 được trưng bày tại IDEX 2017. Ảnh: Wikipedia

Đây là lần đầu tiên một hệ thống vũ khí chống tăng thế hệ thứ ba do công ty Trung Quốc phát triển được xuất khẩu, theo tuyên bố. Tuy nhiên, công ty không tiết lộ tên của người mua, số lượng đã mua và giá trị của thỏa thuận.

Hồng Tiễn 12 còn được gọi là tên lửa chống tăng “Javelin” phiên bản Trung Quốc do nước này tự nghiên cứu phát triển.

Tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin của Mỹ

Hồng Tiễn 12 có thiết kế tương tự như các hệ thống tên lửa chống tăng sử dụng đầu dò hồng ngoại như: Javelin (Mỹ), Spike (Israel), Type 01 (Nhật Bản) và Hyun-Gung (Hàn Quốc).

Hình ảnh quảng cáo về HJ-12 của NORINCO

HJ-12 có thể tấn công các mục tiêu bao gồm xe tăng, boongke, tàu nhỏ và máy bay trực thăng từ trên cao, đặc biệt có thể xuyên thủng lớp giáp thép dày tới 1.100 mm.

HJ-12 là hệ thống tên lửa chống tăng đầu tiên của Trung Quốc vận hành theo phương thức "bắn và quên", cho phép binh sĩ khóa mục tiêu, khai hỏa và sau đó di chuyển tìm chỗ ẩn nấp để đề phòng đối phương phản công và cũng có thêm thời gian để nạp tiếp quả đạn thứ hai.

Bệ phóng Hồng Tiễn 12 được trưng bày tại IDEX 2017. Số hiệu xuất khẩu chính thức của tên lửa này là RED ARROW 12. Ảnh: Wikipedia

Phiên bản HJ-12 sử dụng cho lục quân là loại ống phóng có nắp đậy lớn ở hai đầu cùng khối thiết bị tìm mục tiêu và ngắm bắn. Phiên bản này có thể bắn trong tư thế vác vai tương tự các loại súng phóng lựu chống tăng (RPG).

Phiên bản HJ-12 cho lục quân

HJ-12 có thể lắp đặt trên các loại xe cơ giới. Toàn bộ hệ thống tên lửa có khối lượng 22kg (phần bệ phóng và thiết bị ngắm có khối lượng 17kg).

Tên lửa HJ-12 có chiều dài 980mm, đường kính 135mm, sử dụng đầu dò ảnh tầm nhiệt IIR với tầm bắn tối đa 2.000m. HJ-12 còn có phiên bản sử dụng đầu dò quang tuyến với tầm bắn tối đa lên đến 4.000m.

Theo các phương tiện truyền sự ra đời của tên lửa HJ-12 đánh dấu công nghệ tên lửa chống tăng của Trung Quốc đã đạt đến trình độ hàng đầu thế giới.

Thanh Huyền

Theo Defenseworld

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/kham-pha-hong-tien-12-ten-lua-chong-tang-di-dong-dau-tien-cua-trung-quoc-1632401.tpo