Khám phá đoàn tàu bọc thép bí ẩn chuyên chở lãnh đạo Triều Tiên

Đoàn tàu bọc thép màu xanh được trang bị nhiều tiện nghi để đảm bảo lãnh đạo Triều Tiên có thể giữ liên lạc trong suốt chuyến đi đến Trung Quốc.

Đoàn tàu bọc thép màu xanh được canh gác cẩn mật ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo Guardian, một đoàn tàu đặc biệt mới đây từ Triều Tiên đi qua thành phố biên giới Đan Đông ở Trung Quốc, làm dấy lên tin đồn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang có chuyến thăm bí mật đến Bắc Kinh.

Hình ảnh do truyền thông Nhật quay được cho thấy toa tàu màu xanh lá cây với những đường kẻ song song màu vàng, tương tự phương tiện mà cố lãnh đạo Kim Jong-il từng sử dụng khi ra nước ngoài.

“Kim Jong-un có thể muốn nối tiếp truyền thống sử dụng tàu hỏa trong các chuyến thăm chính thức từ thời cố lãnh tụ Kim Nhật Thành”, Cheng Xiaohe, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin, Trung Quốc nói.

Tàu hỏa từ lâu đã là phương tiện ưa thích của các lãnh đạo Triều Tiên. Cố lãnh tụ Kim Nhật Thành từng sử dụng đoàn tàu hỏa làm sở chỉ huy di động trong Chiến tranh Triều Tiên và ông vẫn thích đi tàu sau khi đình chiến.

Đoàn tàu màu xanh chở cố lãnh đạo Kim Jong-il đến thăm Nga.

Cố lãnh tụ Kim Nhật Thành lần đầu đến thăm Trung Quốc bằng tàu hỏa năm 1982. Nối tiếp truyền thống này, cố lãnh đạo Kim Jong-il, con trai Kim Nhật Thành cho xây dựng 6 đoàn tàu sang trọng, đặt 20 nhà ga riêng rải rác trên khắp đất nước, báo Hàn Quốc Chosun Ilbo năm 2009 đưa tin.

Ông Kim Jong-il đã sử dụng đoàn tàu bọc thép màu xanh này trong các chuyến đi đến Trung Quốc, Nga và Đông Âu. Ông qua đời vì lên cơn đau tim trên một chuyến tàu năm 2011.

Theo Chosun Ilbo, tàu có phòng họp và phòng ngủ, điện thoại vệ tinh và TV được lắp đặt để các lãnh đạo nhận được báo cáo của cấp dưới và có thể ra lệnh trong khi di chuyển.

Tàu được thiết kế theo công nghệ cũ nên chỉ đạt tốc độ tối đa khoảng 60 km/giờ. Để đảm bảo an ninh, đoàn tàu chở lãnh đạo Triều Tiên sẽ đi giữa hai đoàn khác. Tàu đi đầu có nhiệm vụ kiểm tra độ an toàn của tuyến đường sắt và tàu đi cuối chở theo các nhân viên an ninh.

Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước xuống từ đoàn tàu bọc thép.

Các biện pháp an ninh được tăng cường sau khi một vụ nổ xảy ra tại Ryongchon, gần biên giới với Trung Quốc vào năm 2004, khiến khoảng 160 người chết và 1.300 người bị thương. Vụ nổ được cho là do tàu chở dầu và hóa chất đâm trúng đường dây điện. Do vụ này xảy ra chỉ ba giờ sau khi đoàn tàu chở ông Kim Jong-il đi qua khu vực, có những đồn đoán rằng đây là một âm mưu ám sát.

Cựu quan chức ngoại giao Nga Konstantin Pulikovsky, người từng ngồi cùng tàu với ông Kim Jong-il năm 2001, nói trên tàu có những nữ nhân viên xinh đẹp và tôm hùm tươi cùng với rượu vang thượng hạng được mang ra mỗi khi đến điểm dừng.

Trong những bữa ăn tối kéo dài đến 4 giờ đồng hồ trên tàu, khách mời và nhân viên cùng nhau hát những bài hát của Nga và Triều Tiên, Pulikovsky viết trong hồi ký.

Về khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm Trung Quốc, ông Chen nói: “Chuyến đi mới nhất này khá tương đồng với các chuyến thăm dưới thời Kim Jong-il. Đầu tiên là sự xuất hiện của đoàn tàu màu xanh. Thứ hai là các chuyến thăm đều bất ngờ, không công bố rộng rãi trên truyền thông. Thứ ba là truyền thông Nhật Bản luôn nắm được thông tin đầu tiên và các thông tin này đều chính xác”.

Chuyên gia Trung Quốc tin rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thực sự đang có chuyến thăm đầu tiên đến Bắc Kinh.

Đăng Nguyễn - Guardian

Nguồn VnEconomy: http://danviet.vn/the-gioi/kham-pha-doan-tau-boc-thep-bi-an-chuyen-cho-lanh-dao-trieu-tien-860730.html