Khám phá địa danh, văn hóa cùng 'Check in Việt Nam'

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phát động cuộc thi 'Check in Việt Nam – Tự hào Việt Nam'.

Lễ ra mắt chương trình "Check in Việt Nam - Tự hào Việt Nam"

Lễ ra mắt chương trình "Check in Việt Nam - Tự hào Việt Nam"

Với thông điệp “Trải nghiệm là vô giá”, chương trình nhằm tuyên truyền rộng rãi tới cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ nhận thức rõ về ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc giữ gìn, quảng bá hình ảnh di sản, văn hóa dân tộc Việt Nam, cũng như ý thức bảo vệ môi trường. Đồng thời giúp các bạn trẻ tham gia vào nhiều hơn những hành trình trải nghiệm lý thú qua các miền di sản, các địa danh, các khu di tích lịch sử, khơi gợi lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của mỗi người dân Việt Nam, dù đang sinh sống ở trong nước hay kiều bào ta ở nước ngoài.

Chương trình cũng là cách để quảng bá các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, di tích lịch sử, nét văn hóa, phong tục tập quán vùng miền của các địa phương trên mọi miền tổ quốc Việt Nam tới tất cả mọi người dân trong nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Phát biểu tại lễ ra mắt cuộc thi, ông Vũ Minh Lý, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, “Check in Việt Nam” góp phần quảng bá các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, di tích lịch sử, nét văn hóa, phong tục tập quán vùng miền của các địa phương trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam tới tất cả mọi người dân trong nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Ông Vũ Minh Lý kêu gọi giới trẻ tiên phong trong công nghệ 4.0, check in ở khắp mọi vùng đất bằng việc xách ba lô và lên đường khám phá những vùng miền ít người biết đến, giới thiệu và chia sẻ trải nghiệm thực tế về chuyến đi tới các địa danh, đóng góp ý tưởng để giữ gìn những nét phong tục tập quán, văn hóa truyền thống và thúc đẩy bảo vệ môi trường, phát triển du lịch tại nơi mình đã đặt chân qua.

Giới thiệu về ứng dụng mạng xã hội du lịch CIVIE

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng giới thiệu ứng dụng di động (App) mạng xã hội du lịch “Check in Việt Nam” (CIVIE) - cuốn Bách khoa toàn thư điện tử về du lịch Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành đất nước du lịch thông minh nhờ công nghệ 4.0.

App CIVIE dành cho tất cả mọi công dân Việt Nam đã sinh sống trong và ngoài nước, người nước ngoài để đăng tải hình ảnh, bài viết, video/clip chia sẻ hành trình trải nghiệm du lịch của bản thân tại các địa danh của Việt Nam, giúp hình thành kho dữ liệu để quảng bá cho hàng nghìn điểm đến tại Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

Theo đó, đối tượng tham dự cuộc thi là những cá nhân, tổ chức mang quốc tịch Việt Nam hoặc những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hay du lịch tại Việt Nam. Thể loại dự thi gồm ba hình thức: Bài viết, hình ảnh và video. Các tác phẩm sẽ được ban tổ chức tiếp nhận thông qua ứng dụng di động (App) Mạng xã hội du lịch “Check in Việt Nam” (CIVIE) của chương trình. Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1/5 đến 30/11/2019.

Về cơ cấu giải thưởng: Giải nhất ở thể loại bài viết trị giá 10 triệu đồng; giải Nhất thể loại video clip cá nhân trị giá 20 triệu đồng, tập thể là 40 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng theo tuần, tháng đối với mỗi hình thức dự thi. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình hơn 2 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và quà tặng từ các đơn vị tài trợ đồng hành cùng chương trình.

Phú Văn

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/kham-pha-dia-danh-van-hoa-cung-check-in-viet-nam-534440.html