Khám phá Di tích Danh thắng Nhị Thanh

Di tích Nhị Thanh nằm trong quần thể di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc, do danh nhân Ngô Thì Sĩ (1726 - 1780) khám phá và tạo dựng khi ông làm Đốc trấn Lạng Sơn từ năm 1777 – 1780.

Di tích là một hang đá tự nhiên với nhiều cảnh đẹp kỳ vĩ. Là“Đệ nhất bát cảnh” trong tám cảnh đẹp của Lạng Sơn được vinh danh ở thế kỷ 18. Ngô Thì Sỹ là một bậc danh nhân, đã có công lao to lớn trong việc dẹp yên thổ phỉ, mở mang ruộng đất, yên ổn dân sinh.

Di tích Nhị Thanh được chia làm 2 phần: Phần hang bên phải với thế đất cao hơn được Ngô Thì Sĩ hưng công xây dựng chùa, đặt tên “Chùa Tam Giáo”. Phía hang bên trái thế đất thấp hơn lại có nhiều cảnh quan nhũ đá, con suối uốn lượn chảy trong lòng động, ông đã cho tu sửa tôn tạo đặt tên “Động Nhị thanh”.

Chùa Tam Giáo là một ngôi chùa khá đặc biệt vì chùa thờ ba đạo (Đạo Phật – Đạo Nho - Đạo Lão), nên chùa còn được gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên”. Chùa nằm trong hang đá, không có mái và ẩn trong núi đá trông thật lạ lẫm và linh thiêng.

Động Nhị Thanh dài khoảng 600m đi qua 5 nhịp cầu “Kiều” bắc qua con suối Ngọc Tuyền...Với bức truyền thần đốc trấn Ngô Thì Sỹ khắc trên vòm động và hơn 20 tấm văn bia ma nhai của các danh nhân, thi sỹ qua các thời kỳ được tạo tác, lưu lại trải dài theo vách động. Cùng muôn hình nhũ đá lung linh huyền ảo, hệ thống sân khấu trong động, hang thông thiên… đã tạo cho cảnh sắc của động thêm sinh động và kỳ bí.

Lễ hội hàng năm của chùa Tam Giáo được diễn ra vào ngày 15 tháng giêng.

https://dulich.petrotimes.vn/

Hoàng Minh Thảo

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/kham-pha-di-tich-danh-thang-nhi-thanh-549837.html