Khám phá di sản văn hóa Việt Nam qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân

Chiều 17/8, tại Thái Nguyên, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phối hợp với Hội Di sản văn hóa Việt Nam khai mạc các hoạt động trưng bày, trải nghiệm, hội thảo 'Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong cuộc sống đương đại'.

(Toquoc) - Chiều 17/8, tại Thái Nguyên, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phối hợp với Hội Di sản văn hóa Việt Nam khai mạc các hoạt động trưng bày, trải nghiệm, hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong cuộc sống đương đại”.

TS. Nguyễn Thị Ngân – Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phát biểu khai mạc.

Hoạt động diễn ra trong 3 ngày từ 17-19/8, với sự tham gia của hơn 100 thành viên Ban chấp hành Hội di sản văn hóa Việt Nam, hơn 200 nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ 17 Câu lạc bộ dân ca ở mọi miền Việt Bắc, và hàng trăm học sinh, sinh viên cùng hội tụ về Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tại sự kiện đại biểu và du khách có cơ hội tham gia giao lưu, trình diễn, trải nghiệm, sáng tạo văn hóa; Âm nhạc dân gian; Học mà chơi, chơi mà học; Bảo vệ môi trường tại cộng đồng, điểm đến và trường học; giao lưu văn hóa; Hầu đồng; Hát chèo, hát then, quan họ…

Ngoài ra, còn có các hoạt động truyền dạy thực hành các nghề thủ công truyền thống bằng nguyên liệu tự nhiên: in hoa văn bằng sáp ong, nhuộm vải bằng lá cây; làm giấy bản bằng rơm của nghệ nhân dân tộc Thái, Mông, Dao; in tranh trên chất liệu giấy rơm theo mẫu bản khắc sáng tạo mới.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra Hội thảo xây dựng thương hiệu Bảo tàng và phát huy sản phẩm thủ công truyền thống trong cuộc sống đương đại.

Đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Nguyễn Thị Ngân – Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, hoạt động lần này có sự tham gia của nhiều nhóm nghệ nhân, dệt, nhuộm, giấy dó các dân tộc Thái, Mông, Dao với mong muốn kết nối, sử dụng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo ra những sản phẩm mang hơi thở của thời đại, trên nền kỹ thuật truyền thống.

Các hoạt động văn hóa do Bảo tàng và Hội di sản văn hóa Việt Nam phối hợp tổ chức hết sức có ý nghĩa nhằm khơi dạy truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc, đồng thời thiết thực kết nối công chúng cùng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong cuộc sống đương đại, TS. Nguyễn Thị Ngân khẳng định.

Dịp này, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 cũng được tổ chức tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Gia Linh (Ảnh Minh Khánh)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-tin-cinet/kham-pha-di-san-van-hoa-viet-nam-qua-ban-tay-kheo-leo-cua-cac-nghe-nhan-357851.html