Khám phá đế chế Nga thời Sa hoàng qua loạt ảnh màu ấn tượng

Chúng ta lại ngược dòng thời gian để trở về đế chế Nga thời Sa hoàng qua những bức ảnh màu (không phải tô) đầy sống động.

Một nam giới và phụ nữ tạo dáng chụp ảnh ở Dagestan (nay là nước Cộng hòa thuộc Nga), khoảng năm 1910.

Một nam giới và phụ nữ tạo dáng chụp ảnh ở Dagestan (nay là nước Cộng hòa thuộc Nga), khoảng năm 1910.

Toàn cảnh Sukhumi, Abkhazia và con vịnh ở đây, nhìn từ núi Cherniavskii, cũng vào năm 1910.

Một cậu bé ngồi ở sân của nhà thờ Hồi giáo Tillia-Kari ở Samarkand, nay là Uzbekistan.

Gia đình người định cư Nga ở thảo nguyên Mugan của .

Nam giới người Turkme bên lạc đà chở hàng, có thể là ngũ cốc hoặc cotton ở Trung Á, vào thời điểm trong khoảng từ năm 1905 đến 1915.

Bên trong nhà máy dệt được trang bị máy sản xuất sợi cotton ở Bayramaly (nay thuộc Turkmenistan) vào năm 1911.

Các nữ nông dân Nga ở phía trước ngôi nhà gỗ truyền thống thuộc khu vực nông thôn dọc theo sông Sheksna gần thị trấn Kirillov vào năm 1909.

Bè trên con kênh Pi-e Đại đế, thành phố Shlisselburg vào năm 1909.

Zindan – nhà tù truyền thống theo kiểu Trung Á. Các tù nhân nhìn ra ngoài qua song sắt. Bên ngoài có lính gác với cây súng . Đây có thể là Uzbekistan vào khoảng năm 1905 đến 1915.

Tổ cò trên một tòa nhà tôn giáo, có thể là thánh đường Hồi giáo ở Bukhara. Ảnh chụp năm 1911.

Một vợ chồng Dagestan tạo dáng chụp ảnh chân dung ngoài trời, vào năm 1904.

Người đàn ông này đang cầm một ống điếu (dùng để hút thuốc lá, thuốc phiện....).

Theo Trung Hiếu/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kham-pha-de-che-nga-thoi-sa-hoang-qua-loat-anh-mau-an-tuong/20200912030126764