Khám phá cuộc sống xa xỉ ở 'bán đảo tỷ phú'

Thị trấn Saint-Jean-Cap-Ferrat là điểm đến yêu thích của giới tỷ phú trên thế giới từ cuối thế kỷ 19. Nơi đây có nhiều biệt thự siêu sang và khách sạn xa xỉ với giá hàng nghìn USD mỗi đêm.

 Vùng bở biển French Riviera (Pháp) là điểm đến ưa thích của những người giàu có và nổi tiếng. Trong số các thị trấn ven biển ở đây, Saint-Jean-Cap-Ferrat nổi bật với bến cảng đầy du thuyền, biệt thự sang trọng và khoảng 1.600 cư dân thường trú.

Vùng bở biển French Riviera (Pháp) là điểm đến ưa thích của những người giàu có và nổi tiếng. Trong số các thị trấn ven biển ở đây, Saint-Jean-Cap-Ferrat nổi bật với bến cảng đầy du thuyền, biệt thự sang trọng và khoảng 1.600 cư dân thường trú.

Nơi đây có nhiều nhà của tỷ phú đến mức nó được gọi là "bán đảo tỷ phú".

Saint-Jean-Cap-Ferrat cũng là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng dành cho người giàu có từ cuối những năm 1800.

Một trong những khách sạn mang tính biểu tượng của Saint-Jean-Cap-Ferrat dành cho những người giàu có là Grand-Hôtel du Cap-Ferrat.

Khách sạn có 49 phòng, mở cửa vào năm 1908.

Đến năm 2011, Grand-Hôtel du Cap-Ferrat là một trong 8 khách sạn ở Pháp được gọi là “cung điện” – phân hạng mới cho các khách sạn xa xỉ trên 5 sao thông thường. Giá mỗi đêm cho khách sạn này từ 1.450 USD trở lên.

Một khách sạn 5 sao khác cũng thu hút người nổi tiếng là Hotel Royal Riviera, xây từ năm 1904 và có 94 phòng.

Giá mỗi đêm ở đây từ 260 USD.

Ngoài các khách sạn xa xỉ, Saint-Jean-Cap-Ferrat còn nổi tiếng với các biệt thự lâu đời.

Một trong số đó là Villa Ephrussi de Rothschild – xây đầu thế kỷ 20 bởi một gia tộc tài chính nổi tiếng của Pháp.

biệt thự siêu sang ở đây thuộc sở hữu của những người giàu nhất thế giới. “Ở đây có quá nhiều tỷ phú, không đếm xuể”, chuyên gia bất động sản Edward de Mallet Morgan cho biết trên CNBC.">

Rất nhiều biệt thự siêu sang ở đây thuộc sở hữu của những người giàu nhất thế giới. “Ở đây có quá nhiều tỷ phú, không đếm xuể”, chuyên gia bất động sản Edward de Mallet Morgan cho biết trên CNBC.

Đồng sáng lập Microsoft – Paul Allen từng sở hữu Villa Maryland – một biệt thự 18 phòng ngủ trên đỉnh đồi tại đây.

Wall Street Journal ước tính nó có giá khoảng 100 triệu USD.

giới tỷ phú toàn cầu trong thời gian tới. Nguồn ảnh: Business Insider.">

Các chuyên gia cho rằng Saint-Jean-Cap-Ferrat sẽ vẫn là điểm đến ưa thích cho giới tỷ phú toàn cầu trong thời gian tới. Nguồn ảnh: Business Insider.

Video: Nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Nguồn: VTC.

Hoàng Minh (theo BI)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tien-thi-truong/kham-pha-cuoc-song-xa-xi-o-ban-dao-ty-phu-60471.html