Khám phá cuộc sống của sinh viên Trung Quốc ngày nước nóng biến thành băng ngay tức thì, nhiệt độ dưới -43 độ C

Trung Quốc đang trải qua những ngày thời tiết vô cùng khắc nghiệt khi nước nóng vừa đổ ra đã đóng băng ngay tức thì, nhiệt độ đã hạ xuống mức âm 43,5º C. Cuộc sống sinh viên ở đây đang gặp vô vàn khó khăn.

Theo truyền thông Trung Quốc, đợt lạnh kỷ lục đã khiến sương mù băng siết chặt thành phố Mohe sau khi nhiệt độ giảm xuống mức -43,5C vào ngày 6/12, theo truyền thông Trung Quốc. Nhiệt độ tại đây đã giảm xuống âm 41,1 độ C vào thứ ba, âm 42,1 vào thứ Tư và âm 43,5 vào thứ Năm.

Truyền thông Trung Quốc đã buộc phải đưa ra cảnh báo đỏ đầu tiên của thành phố đối với thời tiết lạnh. Cục khí tượng Hắc Long Giang cũng đưa ra cảnh báo về màu cam cho thời tiết lạnh cho toàn vùng.

Trung Quốc chìm trong băng tuyết, nhiệt độ giảm sâu dưới -43 độ C

Trung Quốc chìm trong băng tuyết, nhiệt độ giảm sâu dưới -43 độ C

Trước diễn biến phức tạp của thời một số trường đã cho phép học sinh sinh viên ở nhà và lệnh cho đội cứu hộ sẵn sàng cứu trợ khi được yêu cầu. Nhiều sinh viên khẳng định, những ngày này, dù “có mặc bao nhiêu áo quần cũng không cảm thấy ấm”.

Ngoài địa phương này, nhiều nơi tại Trung Quốc cũng đang trải qua những ngày thời tiết khắc nghiệt. Đây cũng không phải lần đầu tiên, sinh viên Trung Quốc phải đối mặt với giá rét kinh hoàng. Ngày 4/1 vừa qua, mạng xã hội nước này từng xôn xao vì clip hàng trăm sinh viên tại học viện Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã xếp hàng nối đuôi nhau đến lớp trên nền tuyết dày đặc. Được biết, mưa tuyết đã khiến con đường đến lớp của các sinh viên gặp khó khăn, họ phải đi thành hàng để tạo thành lối mòn, giúp mọi người dễ dàng hơn trong việc đi lại.

Mưa tuyết, lạnh giá là điều thường xuyên xảy ra tại quốc gia này nên sinh viên ở đây cũng phải học cách chống chọi. Trước đó, hồi 2016, sinh viên Học viện hàng không Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc từng gây sốt khi tập luyện giữa thời tiết khắc nghiệt. Hoặc 1 câu chuyện khác kể về việc học sinh đi bộ đến trường, tóc trên đầu hóa thành đá cũng từng khiến nhiều người cảm phụ về tinh thần học tập của học sinh, sinh viên nước này.

Clip ghi lại cảnh sinh viên Trung Quốc xếp hàng để tạo đường mòn tới lớp học.

Video xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, khi ném nước vào không khí, nước biến thành băng ngay lập tức.

Học sinh đi học trong tình trạng tóc hóa đá từng gây sốt mạng xã hội hồi tháng 1.

Bàn tay học sinh sưng phồng vì mưa tuyết.

Được biết, hiện tượng sương mù băng đang xảy ra tại Trung Quố chỉ xuất hiện ở những vùng lạnh nhất thế giới, vì những giọt nước lơ lửng trong không khí có thể tồn tại ở dạng lỏng xuống nhiệt độ thấp tới âm 40 độ C. Nó hình thành trong điều kiện cụ thể khi độ ẩm cao được kết hợp với nhiệt độ không cao hơn âm 30 độ C, cho phép các tinh thể băng hình thành trong không khí.

Mohe nằm ở tỉnh Hắc Long Giang giáp với Nga, và là thành phố cực bắc trong cả nước.Thành phố này thường được gọi là “thị trấn Bắc Cực của Trung Quốc” và là một trong số ít các địa điểm ở Trung Quốc có khí hậu cận nhiệt đới. Mùa đông ở thành phố vào đầu đến giữa tháng 10 và kéo dài đến cuối tháng 4. Nhiệt độ trung bình ở dưới mức đóng băng trong khoảng bảy tháng trong năm.

Đinh Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/kham-pha-cuoc-song-cua-sinh-vien-trung-quoc-ngay-nuoc-nong-bien-thanh-bang-ngay-tuc-thi-nhiet-do-duoi-43-do-c-4220119.html