Khám phá cung điện dừa, nơi ở của phó Tổng thống Philipines

Du khách không khỏi tò mò về nơi ở và nơi làm việc chính thức của phó Tổng thống Philippines nhiệm kỳ của ông Jejomar Binay, tại Manila. Người dân gọi tòa nhà là cung điện dừa, hay Tahanang, vì nó được xây dựng từ gỗ dừa và các bộ phận khác nhau của cây dừa.

Mái nhà được làm từ ván lợp gỗ dừa, cột nhà làm từ thân cây dừa. Sàn nhà cũng được làm bằng gỗ dừa, thảm được làm từ sợi dừa và giấy dán tường từ vỏ xơ dừa. Chiếc đèn chùm khổng lồ trong cung điện làm từ 101 vỏ dừa, bàn ăn được khảm từ 40.000 mảnh vỏ dừa. Cung điện có hình dạng như một hình bát giác (hình dạng quả dừa trước khi phục vụ khách), trong khi mái nhà có hình dạng như một chiếc salakot (mũ truyền thống của người Philippines).

Người ta cho biết gần 70% cấu trúc ngôi nhà được làm từ cây dừa. Tất cả mọi thứ từ rễ đến thân, vỏ, quả, hoa của cây dừa đều được sử dụng để thiết kế và trang trí cung điện. Điều đó chứng minh cho công dụng hữu ích gần như tuyệt đối của cây dừa, vì vậy không có gì lạ khi người Philippines gọi cây dừa là “cây của cuộc sống”’.

Cung điện dừa đã từng là nhà khách đón tiếp nhiều vị khách nổi tiếng, như chính trị gia quá cố Muammar al-Gaddafi của Lybia, nữ diễn viên người Mỹ Brooke Shields và nhà sản xuất phim George Hamilton.

Cung điện được xây dựng dưới chế độ của Tổng thống Ferdinand Marcos, ông đã cùng với vợ của mình Đệ nhất phu nhân Imelda Marcos, cướp kho bạc của Philippines ít nhất 10 tỷ USD trước khi bị phế truất khỏi vị trí. Chính Đệ nhất phu nhân Imelda Marcos đã nảy ra ý kiến xây dựng nhà khách, cung điện dừa, để tiếp đón giáo hoàng John Paul II khi ông đến thăm Philippines năm 1981. Nhưng khi Giáo hoàng biết rnó được xây dựng với chi phí 37 triệu peso Philippines, tương đương 10 triệu USD vào thời điểm đó, ông đã từ chối đặt chân vào cung điện vì ông biết tòa nhà sang trọng đó được xây dựng bằng đồng tiền của người dân Philipines vẫn sống trong nghèo đói.

Bảo tảng trưng bày giày và chân dung của Đệ nhất phu nhân Imelda Marcos

Bảo tảng trưng bày giày và chân dung của Đệ nhất phu nhân Imelda Marcos

Chiếc bàn được khảm dừa

Chiếc đèn chùm làm bằng vỏ dừa

https://www.youtube.com/watch?v=f4QjYGMGRsg

Yến Phạm

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/kham-pha-cung-dien-dua-noi-o-cua-pho-tong-thong-philipines-560196.html