Khám phá công viên nước bỏ hoang 'kinh dị' ở Huế

Công viên hồ Thủy Tiên (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng đã bị 'đắp chiếu', đóng cửa từ nhiều năm nay. Dù vậy, nơi này từng lên báo nước ngoài với sự 'kinh dị' và thu hút nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước đến khám phá.

Công viên Hồ Thủy Tiên thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, cách TP Huế chừng 10 km về phía Tây Nam, nằm im lìm giữa đồi thông với ngổn ngang những công trình bỏ hoang; được xây từ năm 2000 đến tháng 6/2004 với số vốn hơn 70 tỷ đồng

Tại đây, nhà đầu tư là Công ty Du lịch Cố đô cho xây dựng khu du lịch thủy cung, hệ sinh thái đa dạng, sân khấu nhạc nước với sức chứa 2.500 chỗ ngồi, cùng hệ thống các phòng ngủ cao cấp trên triền đồi...

Sau đó, năm 2008, Công ty Du lịch Cố đô đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH Haco Huế làm chủ đầu tư

Công ty này đã thiết kế lại dự án với tổng kinh phí dự kiến đầu tư tiếp tục là 270 tỷ đồng. Thế nhưng từ đó đến nay, công trình vẫn dậm chân tại chỗ

Trải qua thời gian dài không được đầu tư hợp lý, hiện khu vui chơi giải trí này này đang bị bỏ hoang lãng phí, cây cỏ mọc um tùm, nhiều hạng mục công trình bị xuống cấp, hư hỏng

Khu nhà thủy cung bị bỏ hoang, các mảnh kính vỡ nằm la liệt khắp nơi, không những thế trần nhà thủy cung cũng vỡ toang hoác

Không chỉ vậy, khuôn viên của khu du lịch bị biến thành bãi chăn thả bò của người dân

Khu vực ngắm cảnh từ trong hàm rồng nhìn ra cũng rất rợn người...

Được biết, trước đây hồ Thủy Tiên là địa điểm lý tưởng để học sinh các trường trên địa bàn TP Huế thường xuyên tổ chức các cuộc dã ngoại, cắm trại

Khu vực xung quanh hồ Thủy Tiên có hàng chục tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp, nhưng vì không có người bảo quản nên nhiều tác phẩm nghệ thuật đã bị biến dạng, có tượng còn bị viết vẽ bậy làm mất thẩm mỹ

Ngoài việc bị bỏ hoang, lãng phí, Hồ Thủy Tiên còn được biết đến như một “khu du lịch kinh dị” nhờ bài viết của nữ tác giả Suzy Strutner đăng trên báo huffingtonpost.com (Mỹ) năm 2016.

Bài báo có tựa là “Khu công viên nước bỏ hoang ở Việt Nam, không dành cho những kẻ yếu tim”, kể về một lần tác giả đến Huế bất ngờ khám phá khu vui chơi giải trí này vốn không nằm trong một tour tuyến du lịch nào

Kể từ khi bài báo được đăng tải với nhiều hình ảnh được đánh giá là “kinh dị”, khu vui chơi giải trí này bất ngờ trở thành điểm đến thu hút sự tò mò của nhiều du khách

Năm 2017,UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hồi đất dự án khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên và bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế) quản lý. Hiện tỉnh này đang kêu gọi các nhà đầu tư khác…

Nếu có dịp ghé thăm Huế, đây là nơi mà bạn nên tham quan, không chỉ để chụp những tấm hình mà còn để trải nghiệm…

TÙNG ANH

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/kham-pha-cong-vien-nuoc-bo-hoang-kinh-di-o-hue-d2060907.html