Khám phá công viên Bet She'an - di tích thành cổ của người Do Thái

Công viên bao gồm một nghĩa địa lớn với những ngôi mộ được tạc từ đá, khu nghi lễ gồm đền thờ, các địa điểm thực hành tôn giáo và một nhà hát La Mã ngoài trời.

 Công viên quốc gia Bet She'an (hay Beit She’arim) nghĩa là Nhà Hai cổng, là di tích thành cổ của người Do Thái. Trong ảnh: Các tảng đá được điêu khắc để lắp ghép lên đỉnh các cột đá. (Ảnh: TTXVN)

Công viên quốc gia Bet She'an (hay Beit She’arim) nghĩa là Nhà Hai cổng, là di tích thành cổ của người Do Thái. Trong ảnh: Các tảng đá được điêu khắc để lắp ghép lên đỉnh các cột đá. (Ảnh: TTXVN)

Công viên bao gồm một nghĩa địa lớn với những ngôi mộ được tạc từ đá, khu nghi lễ gồm đền thờ, các địa điểm thực hành tôn giáo và một nhà hát La Mã ngoài trời, được xây dựng từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Trong ảnh: Cận cảnh khu hành lang, hầm mộ chứa quan tài đá. (Ảnh: TTXVN)

Cận cảnh khu hành lang, hầm mộ chứa quan tài đá. (Ảnh: TTXVN)

Góc nhìn cận cảnh khu thờ tự. (Ảnh: TTXVN)

Góc nhìn toàn cảnh khu thờ tự. (Ảnh: TTXVN)

Cận cảnh hoa văn điêu khắc trên thân các cột đá trong Công viên quốc gia Bet She'an. (Ảnh: TTXVN)

Các hàng cột bằng đá tại khu thờ tự. (Ảnh: TTXVN)

Hoa văn điêu khắc trên đỉnh các cột đá trong Công viên quốc gia Bet She'an. (Ảnh: TTXVN)

Năm 2015, di tích nghĩa địa được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. (Ảnh: TTXVN)

Cổng đá dẫn ra khu thờ tự. (Ảnh: TTXVN)

Hành lang đá dẫn ra khu thờ tự. (Ảnh: TTXVN)

Nhà hát La Mã, được xây dựng từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. (Ảnh: TTXVN)

Beit She'an nằm ở vị trí chiến lược, ngay ngã ba của Thung lũng Jordan và Thung lũng Jezreel, án ngữ các tuyến đường kết nối từ Jordan qua các vùng lãnh thổ thuộc Palestine, Israel và tiến ra bờ biển Địa Trung Hải. (Ảnh: TTXVN)

Hàng năm Công viên quốc gia Bet She'an nhiều khách du lịch nội địa và quốc tế đến thăm quan, thưởng thức trình diễn nghệ thuật và du lịch hành hương. (Ảnh: TTXVN)

Một quan tài đá được điêu khắc bằng các hoa văn trang trí tại khu nghĩa địa cổ trong Công viên quốc gia Bet She'an. (Ảnh: TTXVN)

Một góc khu nghĩa địa cổ tại Công viên quốc gia Bet She'an. (Ảnh: TTXVN)

Hành lang đá kết nối khu thờ tự với khu nghĩa địa cổ. (Ảnh: TTXVN)

Hành lang đá dẫn ra khu nghĩa địa cổ. (Ảnh: TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kham-pha-cong-vien-bet-shean-di-tich-thanh-co-cua-nguoi-do-thai/701058.vnp