Khám phá chung cư cao 26 tầng cho lợn ở Trung Quốc

Kể từ tháng 10/2022, trang trại chăn nuôi lợn 26 tầng tại thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là trang trại chăn nuôi lợn theo mô hình đơn lập lớn nhất thế giới, với công suất giết mổ 1,2 triệu con lợn mỗi năm.

Trang trại có vốn đầu tư 4 tỷ nhân dân tệ (gần 558 triệu USD). Con số này bao gồm chi phí hệ thống kiểm soát không khí, nhiệt độ và thức ăn. Phòng điều khiển trung tâm sẽ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, việc cho ăn và bơm nước của từng tầng. Họ cũng có thể kiểm tra tình trạng của chuồng lợn thông qua camera độ nét cao. Khi vận hành hết công suất, diện tích chăn nuôi của "chung cư" này lên tới 80ha, có thể chứa một lúc 650.000 con lợn.

Để giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường xung quanh, chất thải chăn nuôi sẽ được tái chế và dùng làm khí đốt sinh học để phát điện và đun nóng nước trong trang trại. Những nhân viên làm việc tại đây cũng trải qua quá trình khử trùng nghiêm ngặt mỗi khi đổi ca, nhằm đảm bảo tính vệ sinh của thành phẩm cuối cùng.

Trung Quốc không ngừng nâng cao sản lượng chăn nuôi lợn. Quốc gia này tiêu thụ 1/2 lượng thịt lợn của thế giới, sau khi mất 100 triệu con lợn vì dịch tả lợn Châu Phi từ năm 2018 đến 2020.

(*) Nguồn: Vietnamnet

Thực hiện : Nhật Linh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/kham-pha-chung-cu-cao-26-tang-cho-lon-o-trung-quoc