Người Ai Cập cổ đại cho rằng, một phần linh hồn của họ sẽ gắn liền vĩnh viễn với sự tồn tại của cơ thể
Vì thế con người phải bảo vệ cơ thể để linh hồn trường tồn ở thế giới bên kia. Cho nên, các nhà khoa học phỏng đoán đó chính là ý tưởng để người Ai Cập cổ đại thực hiện ướp xác
Ướp xác ở Ai Cập cổ đại không chỉ là xu thế mà còn thể hiện rõ đẳng cấp, địa vị trong xã hội
Không phải ai cũng được ướp xác sau khi chết. Vì chi phí đắt đỏ nên nó trở thành đặc quyền của những người giàu có, quyền lực trong xã hội
Pharaoh và các thành viên hoàng tộc chắc chắn được ướp xác, những người thuộc tầng lớp trung lưu phải trả tiền, còn những tầng lớp thấp hơn thì không có cơ hội được ướp xác
Quy trình ướp xác mất khoảng 70 ngày để hoàn thiện, bao gồm rất nhiều công đoạn tỉ mỉ, kỳ công
Đầu tiên, thợ ướp xác sẽ đưa các thi thể tới một túp lều được gọi là Ibu (nơi thanh lọc). Thi thể được rửa sạch bằng rượu cọ và nước sông Nile. Ảnh minh họa
Sau đó, người thợ này sẽ bỏ hết nội tạng dễ phân hủy ở phần bụng và ngực ra khỏi cơ thể mà không lấy tim. Người Ai Cập cổ đại tin rằng tim đại diện cho trí tuệ, sang thế giới bên kia họ rất cần đến nó
Các bộ phận khác như: Dạ dày, phổi, ruột… được lấy riêng và bỏ vào trong hộp hoặc lọ được gọi là canopic. Chúng được chôn cùng xác ướp
Sau khi loại bỏ tất cả các bộ phận, các thợ ướp xác sẽ bao phủ muối natron lên cơ thể và nhồi muối này vào cả bụng để hút ẩm và giữ nguyên hình dạng
40 ngày sau, xác ướp được rửa sạch lại bằng nước sông Nile và được bôi dầu để giúp da đàn hồi
Tiếp theo là công đoạn gói xác ướp. Mỗi xác ướp được gói bằng hàng trăm tấm vải lanh bắt đầu từ đầu và cổ rồi hết cơ thể, chân, tay sẽ được quấn riêng
Giữa các lớp quấn có bùa hộ mệnh. Người Ai Cập cổ đại tin rằng nó sẽ bảo vệ người trên khi trên đường sang thế giới bên kia
Một linh mục sẽ đọc thần chú trong khi những người thợ đang tiến hành các công đoạn ướp xác. Người ta tin rằng, những câu thần chú này sẽ giúp người chết xua đuổi tà ma, linh hồn quỷ dữ
Cuối cùng, một tấm vải lanh sẽ quấn trọn cơ thể, bên ngoài buộc thêm nhiều dây vải
Ướp xác hoàn thành họ đặt vào quan tài thứ nhất, sau đó quan tài này được cho vào quan tài khác to hơn, rồi niêm phong
Đám tang được cử hành, người thân đến tiễn biệt người quá cố
Cuối cùng, người ta tiến hành thủ tục “mở miệng” cho người chết rồi đặt quan tài vào mộ. Hành lý, quần áo, đồ vật có giá trị… được chôn theo người chết
Thu Trà (Tổng hợp)