Khám phá bức tượng bí ẩn nằm trong hốc cây long não hơn 1.000 năm tuổi

Sự xuất hiện của bức tượng cổ nằm trong hốc cây long não hơn 1.000 năm tuổi mang giá trị tâm linh, tinh thần và văn hóa lịch sử của người dân làng Kaoting tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

- Video khám phá bức tượng bí ẩn nằm trong hốc cây long não hơn 1.000 năm tuổi. Nguồn:Sen Vang News.

Long não hay còn gọi là dã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng. Nó sinh ra các quả màu đen, thuộc loại quả mọng, mọc thành cụm với đường kính khoảng 1 cm. Loại cây này có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.Trong số đó, có một cây long não cổ thụ với tuổi đời hơn 1000 năm, tới nay vẫn phát triển bình thường. Đáng chú ý, trong hốc cây còn tồn tại một pho tượng Phật vô cùng độc đáo.

Đó là cây long não nằm ở ngôi làng Kaoting thuộc phía Bắc tỉnh Phúc Kiến. Xung quanh làng bao quanh bởi những dãy núi xanh mướt, nước trong vắt và cảnh quan êm đềm.

Bức tượng bí ẩn nằm trong hốc cây long não hơn 1.000 năm tuổi.

Bức tượng bí ẩn nằm trong hốc cây long não hơn 1.000 năm tuổi.

Tương truyền, pho tượng được tạo nên để tưởng nhớ tới vị triết gia nổi tiếng người Trung Quốc - Chu Hi (1130-1200) sau khi ông qua đời. Người dân đã đặt tượng vào thân cây qua một vết nứt. Qua thời gian, vết nứt dần lành lại và tạo nên tuyệt tác như chúng ta thấy ngày nay.

Nhưng kỳ diệu ở chỗ, thân cây lớn dần và vết nứt dần nhỏ lại nên tạo nên cảnh tượng cây ôm trọn Đức Phật. Tuy nhiên, đây mới chỉ là truyền thuyết và chưa có cơ sở khoa học xác nhận.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/kham-pha-buc-tuong-bi-an-nam-trong-hoc-cay-long-nao-hon-1-000-nam-tuoi/20210530095748744