Khám phá bữa trưa của học sinh trên khắp thế giới

Thông thường, mỗi quốc gia và mỗi trường sẽ có những tiêu chuẩn riêng cho bữa trưa của học sinh tại trường.

Bữa trưa của học sinh ở các quốc gia trên thế giới khá phong phú, nhiều món và đủ chất.

Italy: Bữa trưa của học sinh ở Italy gồm cá, mì ống với nước sốt cà chua, salad Caprese, bánh mì baguette và nho.

Phần Lan: Trẻ em ở đây ăn trưa với súp đậu, salad củ cải, salad cà rốt, bánh mì và pannakkau (bánh tráng miệng) với hoa quả tươi.

Học sinh ở Pháp ăn trưa gồm bít tết, cà rốt, đậu xanh, pho mát và trái cây tươi.

Brazil: Trẻ em thường ăn trưa với cơm rang đậu đen, thịt lợn, chuối nướng, salad rau và bánh mì nướng

Học sinh ở Hàn Quốc ăn súp cá, đậu phụ rưới cơm, kim chi và rau tươi vào bữa trưa.

Thực đơn ăn trưa của học sinh ở Hy Lạp gồm gà nướng nhồi lá nho, salad cà chua và dưa chuột. Tráng miệng với cam tươi và sữa chua Hy Lạp với hạt lựu.

Ukraine cho học sinh ăn trưa với khoai tây nghiền, xúc xích, borscht (món súp), bắp cải và syrniki (bánh tráng miệng).

Trẻ em Tây Ban Nha ăn trưa tại trường gồm cơm gạo lứt rang tôm rau, súp lạnh gazpacho, ớt tươi, bánh mì và cam.

Học sinh Mỹ ăn trưa với gà chiên ngô, khoai tây nghiền, đậu Hà Lan, cốc trái cây và bánh quy socola. Ảnh: BP.

Thảo Nguyên (Theo BP)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/an-ngon/kham-pha-bua-trua-cua-hoc-sinh-tren-khap-the-gioi-802803.html