Khám phá bất ngờ về 'giọng nói' của cá nhà táng: Đủ sức giết người trong chớp mắt

Nhà khoa học James Nestor đã khẳng định rằng, cá nhà táng có thể phát ra âm thanh rất lớn và nó đủ sức giết chết một người trưởng thành nếu tiếp xúc với nó ở khoảng cách quá gần.

Cá nhà táng (Physeter catodon) thuộc bộ cá voi, là một trong những loài động vật to lớn nhất hiện đang sinh sống trên Trái Đất khi có thể dài tới 20,5 mét và nặng từ 30-35 tấn. Với kích thước khổng lồ đó, chúng gần như không có đối thủ trong thiên nhiên hoang dã.

Mặc dù trông khá dữ tợn, song loài cá này rất hiền khi không bao giờ tấn công con người hoặc các chiếc thuyền. Thậm chí, chúng còn tỏ ra khá thân thiện khi bị các thợ lặn hoặc nhà khoa học tiếp cận để khám phá.

Cá nhà táng.

Cá nhà táng.

Tuy nhiên, nếu tiếp xúc cá nhà táng quá gần thì các thợ lặn có thể phải bỏ mạng vì âm thanh mà chúng phát ra rất lớn, vượt qua ngưỡng nghe của con người.

Theo các nhà khoa học, cá nhà táng có thể phát ra âm thanh đạt tới 230 decibel. Trong khi đó, con người chỉ chịu được mức âm thanh khoảng 150 decibel. Nếu vượt quá mức âm thanh này, màng nhĩ của người sẽ bị vỡ và khi âm thanh đạt mức 180 đến 200 có thể khiến con người tử vong.

Để minh chứng cho điều này, nhà nghiên cứu đại dương James Nestor đã cho công bố một bài thuyết trình về âm thanh của cá nhà táng. Trong đó, ông đưa ra bằng chứng cho thấy một thợ lặn khi tiếp xúc quá gần với loài cá khổng lồ đã suýt tử vong. Rất may anh ta đã kịp lấy tay che tai, nhưng đôi tay đó cũng bị tê liệt gần 4 giờ đồng hồ vì sóng âm thanh quá lớn.

Rất may là cá nhà táng không bao giờ dùng âm thanh cực lớn của chúng để giết con người. Thay vào đó, chúng thường phát ra âm thanh để gọi nhau hoặc kiểm tra môi trường sống xung quanh.

Quốc Bảo (Theo Roaring Earth)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kham-pha-bat-ngo-ve-%E2%80%98giong-noi%E2%80%99-cua-ca-nha-tang-du-suc-giet-nguoi-trong-chop-mat/20200307073041098