Khám phá bất ngờ về cây ô môi quen thuộc với người miền Nam

Cây ô môi có hoa màu hồng tươi mọc thành chùm, là một loài thực vật có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Đây là loại cây rất quen thuộc với người miền Nam, thường mọc hoang hoặc được trồng lấy quả.

Cây ô môi là cây gỗ trung bình cao từ 10m - 20m. Hoa có màu hồng tươi mọc thành chùm ở những kẽ lá đã rụng. Quả có hình trụ dẹt dài từ 40cm – 60cm, cong như lưỡi liềm. Ảnh pgrvietnam.

Đặc biệt, quả ô môi khi già, khô cứng có thể bảo quản trong nhà vài năm mà không bị hư hỏng. Ảnh infonet.

Cơm quả ô môi màu nâu đen, vị ngọt chát nhẹ, mùi hắc, được dùng ngâm rượu làm thuốc bổ để uống bồi bổ sức khỏe hoặc nấu cao mềm làm thuốc uống kích thích tiêu hóa, nhuận tràng. Ảnh baogiaothong.

Cây ô môi có nguồn gốc từ các nước Nam Mỹ và được trồng làm cây bóng mát, cây cảnh vì cho hoa đẹp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh shop-pro.

Ở Việt Nam, cây ô môi chủ yếu được trồng ở các tỉnh miền Trung và Nam. Ảnh ynghiahoa.

Cây ô môi ra hoa suốt cả mùa xuân và đến đầu hè thì cho ra trái. Vì vậy mà hoa ô môi còn gọi là hoa báo xuân. Ảnh hoinhanong.

Cây ô môi có tên khoa học là Cassia grandis, thuộc họ vang. Loại cây này rất dễ trồng và có thể nhân giống bằng hạt. Ảnh foody.

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/kham-pha-bat-ngo-ve-cay-o-moi-quen-thuoc-voi-nguoi-mien-nam-804308.html