Khám phá bất ngờ chuột đá quý hiếm, từng có ở VN

Loài chuột đá có tên khoa học là Laonastes aenigmamus, từng được cho là đã tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm trước. Chuột đá được người Rục gọi là Cà Nệ Khụng, hay Ninh Cùng.

 Loài chuột đá còn được biết đến với tên gọi khác là chuột núi Lào hay chuột đá Lào. Ảnh: cerec.

Loài chuột đá còn được biết đến với tên gọi khác là chuột núi Lào hay chuột đá Lào. Ảnh: cerec.

Chuột đá có chiều dài khoảng 26cm, sở hữu chiếc đầu tương đối lớn, tai tròn và mũi hình củ lạc. Ảnh: vietbao.

Thức ăn yêu thích của chuột đá là lá cây, cỏ và đặc biệt là các loại hạt. Đôi khi chúng cũng ăn côn trùng. Ảnh: kenh14cdn.

Mỗi năm, chuột đá chỉ sinh duy nhất 1 cá thể. Ảnh: tienphong.

Trước năm 2005, loài chuột đá này được cho là đã tuyệt chủng. Người dân ở Bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) từng lùng bắt loài chuột này để ăn. Ảnh: zoopraha.

Chuột đá được người Rục gọi là Cà Nệ Khụng, hay Ninh Cùng. Ảnh: giadinh.

Chuột đá thường hoạt động về đem. Chúng hoạt động và xuất hiện nhiều nhất vào mùa mưa dông (tháng 6 - 9 âm lịch). Ảnh: biolib.

Mời quý vị xem video: Sự thật về con cá voi lạc đến Na Uy

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/kham-pha-bat-ngo-chuot-da-quy-hiem-tung-co-o-vn-1280230.html