Khám phá bảo tàng quân sự dưới đáy biển

Thay vì đi bộ vòng quanh bảo tàng và ngắm các tác phẩm, các du khách muốn thăm viện bảo tàng quân sự này sẽ phải lặn xuống đáy biển để khám phá các hiện vật, các chứng nhân lịch sử.

Bảo tàng quân sự không phải là hiếm gặp nhưng tại Jordan, bảo tàng quân sự của quốc gia Trung Đông này lại nằm ở dưới biển. Có rất nhiều các hiện vật là xe tăng, xe bọc thép và thậm chí cả máy bay trực thăng của quân đội Jordan, đã được nhấn chìm xuống đáy biển Đỏ và nơi đây đã trở thành một địa điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn.

Xe tăng chiến đấu Jordan được nhận chìm tại bảo tàng dưới nước ngoài khơi Aqaba, thuộc biển Đỏ.

Xe tăng chiến đấu Jordan được nhận chìm tại bảo tàng dưới nước ngoài khơi Aqaba, thuộc biển Đỏ.

Bảo tàng quân sự dưới biển của Jordan tọa lạc ở ngoài khơi thành phố ven biển Aqaba, phía Nam Jordan và trong khu vực biển Đỏ. Nó cũng nằm trong đặc khu kinh tế Aqaba của Jordan và chính phủ nước này đang tích cực thúc đẩy hoạt động kinh tế tại khu vực bằng nhiều cách, trong đó có du lịch.

Ông Abdullah Abu Awali, Người đứng đầu cơ quan quản lý bờ biển Aquaba chia sẻ: “Đa dạng sinh học biển ở khu vực này tương đối thấp, không có nhiều rạn san hô và chúng không đa dạng. Đặt các thiết bị phương tiện quân sự ở vị trí này sẽ cho phép các rạn san hô, cũng như sinh vật biển, có một nơi sinh sống an toàn và sinh sản. Ngoài ra, san hô cũng sẽ phát triển trên các thiết bị quân sự này. Chúng tôi dự đoán, trong khoảng 1 năm nữa, sẽ thấy một khu vực rất đẹp ”.

Các hiện vật nằm trong viện bảo tàng dưới nước này đều thuộc quân đội Jordan. Trước đây Jordan là một vùng lãnh thổ do Anh kiểm soát, nên quân đội quốc gia Trung Đông này từng có thời gian dài sử dụng các khí tài quân sự của Vương quốc Anh.

Một chiếc xe tăng chiến đấu Jordan tại bảo tàng dưới nước của nước này ở ngoài khơi Aqaba.

Thay vì đi bộ vòng quanh bảo tàng và ngắm các tác phẩm, các du khách muốn thăm viện bảo tàng quân sự này sẽ phải lặn xuống đáy biển để khám phá các hiện vật, các chứng nhân lịch sử.

Họ sẽ sẽ vừa lặn biển, vừa khám phá khung cảnh đại dương tuyệt đẹp và chiêm ngưỡng những hiện vật được trưng bày sống động, độc đáo.

Trực thăng của quân đội Jordan đang được nhận chìm xuống đáy biển.

Anh Samy Al-Azrat, một chuyên gia hướng dẫn lặncho biết: “Đây là một sáng kiến tuyệt vời. Nó sẽ thu hút nhiều khách du lịch đến với khu vực này. Chúng tôi có 23 địa điểm lặn ở đây, đây là một địa điểm mới, có khả năng mang lại nhiều thay đổi tích cực cho Aqaba và mang lại nhiều việc làm hơn cho các thợ lặn địa phương”.

Các thiết bị quân sự được nhận chìm theo sơ đồ chiến thuật.

Hiện tại có khoảng 19 xe quân sự đang chìm ở sâu dưới đáy biển Đỏ, trong đó 8 thiết bị được nhấn chìm ở độ sâu từ 15 – 20m, và 11 thiết bị khác ở độ sâu từ 20 – 30m. Chúng bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Chieftain do Anh chế tạo với súng 120mm, xe cứu thương quân sự FV104 Samaritan do Mỹ sản xuất, súng phòng không M42 Duster của Mỹ, cùng hai khẩu pháo tự động Bofors 40mm, xe bọc thép FV701 Ferret và một xe chiến đấu bộ binh Ratel IFV của Nam Phi.

Hoạt động nhận chìm thiết bị quân sự để làm bảo tàng dưới nước của Jordan.

Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng nhất của bộ sưu tập hiện vật, chính là chiếc trực thăng tấn công AH-1F Cobra của không quân hoàng gia Jordan. Đây là mẫu trực thăng do hãng Bell của Mỹ sản xuất. Nó gần giống như chiếc trực thăng Huey Cobra mà Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam vào những năm 1980. Jordan bắt đầu vận hành một số mẫu trực thăng Cobravào năm 1975 trước khi chuyển một số chiếc sang Philippines vào những năm 2010.

Một chiếc trực thăng AH-1 Cobra của Jordan đã ngừng hoạt động, đang được các công nhân đưa xuống Biển Đỏ, ngoài khơi Aqaba.

Chiếc xe y tế của lực lượng vũ trang Jordan là một trong số những hiện vật được trưng bày ở bảo tàng dưới nước.

Các quan chức Jordan cho biết, để có thể trưng bày các phương tiện và vũ khí quân sự dưới biển, họ đã loại bỏ các bộ phận và nhiên liệu gây nguy hại cho môi trường thủy sinh. Sau khi được thả xuống dưới đáy biển, đây sẽ là những “rạn san hô” nhân tạo giúp tạo ra môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.

Các thợ lặn lên bờ sau khi hoàn tất khâu nhận chìm các thiết bị quân sự trong bảo tàng dưới nước của Jordan.

Theo Thương Huyền/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kham-pha-bao-tang-quan-su-duoi-day-bien/20200628123439486