Khám phá bảo tàng khủng long 'tệ nhất thế giới' ở Lào

Theo website du lịch Tripologist.com, Bảo tàng Khủng long ở tỉnh Savannakhet của Lào là bảo tàng khủng long tệ nhất thế giới.

Bảo tàng khủng long luôn là một trong những loại bảo tàng thu hút khách du lịch nhất trên thế giới, tuy nhiên ở Lào, có vẻ như điều này không đúng như vậy. Theo website du lịch Tripologist.com, Bảo tàng Khủng long ở Lào được đánh giá là bảo tàng khủng long tệ nhất thế giới cả về quy mô, phương cách bảo quản và trưng bày.

Bảo tàng khủng long luôn là một trong những loại bảo tàng thu hút khách du lịch nhất trên thế giới, tuy nhiên ở Lào, có vẻ như điều này không đúng như vậy. Theo website du lịch Tripologist.com, Bảo tàng Khủng long ở Lào được đánh giá là bảo tàng khủng long tệ nhất thế giới cả về quy mô, phương cách bảo quản và trưng bày.

Nằm ở thị trấn của tỉnh Savannakhet, Lào, bảo tàng khủng long ở Lào khiến khách du lịch "choáng" bởi quy mô rất khiêm tốn. Nhìn từ ngoài, bảo tàng trông rất nhỏ bé và không có gì đặc biệt.

Theo ghi chép, vào năm 1936, nhà địa dư học người Pháp, Jousé Heilman Hoffet đã phát hiện ra bộ xương của một loài khủng long (Dinosaur), dài 15m và có tới 90 triệu năm tuổi trong địa phận bản Tang Vay, mường PhaLan thuộc Savanakhet.

Tuy nhiên phải đến đầu những năm 1990, với nỗ lực lớn trong sự phối hợp Lào - Pháp, các nhà nghiên cứu mới gắn kết được các tài liệu hóa thạch của khu vực.

Trên địa bàn tỉnh, các hóa thạch khủng long cũng được tìm thấy ở năm địa điểm khác nhau, mặc dù chưa có một cuộc khai quật chính thức nào xảy ra kể từ năm 2000.

Mặc dù vậy, bảo tàng khủng long ở Savannakhet vẫn được thành lập, lưu giữ bộ xương khủng long được Jousé Heilman Hoffet phát hiện.

Theo Tripologist.comầu hết các xương trong bảo tàng khủng long tồi tệ này không thực sự là xương, chúng chỉ là bản sao của những hóa thạch được tìm thấy trong khu vực. Điều này khiến nhiều khách du lịch cảm thấy khá thất vọng.

Theo đánh giá, cảnh quan bên ngoài bảo tàng khủng long nhỏ ở Lào cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, chỉ có một vài mô hình bằng bê tông được dựng lên rải rác, hoàn toàn không có kiến trúc hay quy hoạch cụ thể.

Về phương pháp bảo quản cũng như cách thức trưng bày, người xem hoàn toàn không có cảm giác bị thu hút. Theo trang Tripologist.com, bảo tàng khủng long ở Lào không xứng đáng là một điểm dừng chân tham quan thực sự khi ghé thăm tỉnh Savannakhet.

Theo Đinh Ngân/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kham-pha-bao-tang-khung-long-te-nhat-the-gioi-o-lao/20200114031202422