Khám phá 2 vụ trọng án ở Bình Dương

Trong 2 ngày 31/12/2020 và 1/1/2021, ở thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên địa bàn tỉnh Bình Dương liên tiếp xảy ra 2 vụ trọng án khiến 4 người tử vong, gây bất an cho người dân. Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã nỗ lực phối hợp cùng Công an các đơn vị, địa phương phá án, truy bắt được các đối tượng.

Khoảng 16h ngày 1/1, người dân nghe tiếng tri hô ở khu vực trước chợ Vị Hảo (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) nên chạy ra xem. Lúc này, mọi người thấy anh Trịnh Minh V. (SN 1993, ngụ Đắk Lắk) điều khiển xe máy bỏ chạy. Phía sau là một nhóm đối tượng cầm gậy, dao truy sát nạn nhân đến tử vong.

Công an tỉnh Bình Dương đã khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để truy tìm thủ thạm. Nhiều tổ trinh sát tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn có nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn.

Các đối tượng gây án bị bắt giữ (ảnh do Công an cung cấp).

Các đối tượng gây án bị bắt giữ (ảnh do Công an cung cấp).

Qua tiến hành một số biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Nguyễn Thanh Thảo (SN 1992, ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đối tượng này có đặc điểm nhân dạng khá giống thủ phạm gây án và không có mặt nơi ở. Được biết, Thảo cùng nhiều đối tượng khác thường xuyên tụ tập, ăn chơi lêu lổng cùng đám thanh niên xăm trổ đầy người.

Tiến hành điều tra nhóm này, trinh sát cũng phát hiện chúng có dấu hiệu cùng nhau bỏ trốn. Suốt nhiều giờ thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 2/1, Công an tỉnh Bình Dương đủ cơ sở xác định đối tượng gây án và tiến hành bắt giữ Thảo, Nguyễn Thanh Điền cùng 8 đối tượng khác để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Qua điều tra, Thảo bước đầu khai nhận, vào ngày 1/1, anh V. đến tiệm làm tóc của Nguyễn Thị Trang (vợ Thảo, SN 1997, ngụ Vĩnh Long) để tìm gặp bạn gái cũ. Anh V. có xảy ra mâu thuẫn với Trang. Trong lúc cãi vã, anh V. dọa sẽ phá tiệm làm tóc. Trang gọi điện thoại cầu cứu chồng. Thảo lập tức gọi cho Trần Mai Vũ (SN 2000, ngụ Vĩnh Long) và đồng bọn tìm anh V. để đánh dằn mặt. Vừa phát hiện anh V, cả hai đánh nạn nhân. Điền dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Một vụ án khác cũng gây rúng động dư luận là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, ngụ ấp Bến Liễu, xã Phú An, thị xã Bến Cát) đâm 3 người thiệt mạng, 4 người trọng thương. Trước đó, khoảng 13h ngày 31/12/2020, tại một quán Lẩu bò 868 thuộc ấp Lồ Ô, xã An Tây, thị xã Bến Cát đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên, khiến Thái Trọng H. (SN 2000), Trần Minh Q. (SN 1994) và Trần Văn L. (SN 1996) tử vong; Nguyễn Nhân H, Nguyễn Tấn L, Võ Văn P. và Trần Huấn L. bị thương nặng.

Ngay sau đó, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt thủ phạm gây án. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương thu giữ 1 con dao (dạng xếp, lưỡi và cán dao dài 20cm) là hung khí gây án, kiếm Nhật, gậy 3 khúc…

Từ các tài liệu thu thập được, Ban chuyên án nhận định, thủ phạm có mối quan hệ với nạn nhân và có mâu thuẫn trước đó. Các đối tượng liên quan đến vụ án đang sinh sống trên địa bàn. Do vậy, phải khẩn trương rà soát, phối hợp cùng Công an các đơn vị phường, xã để truy bắt đối tượng ngay trong đêm, phòng ngừa chúng di chuyển đến tỉnh, thành khác lẩn trốn.

Qua truy xét, đến tối cùng ngày, Công an đã bắt giữ được Hùng. Đối tượng vẫn còn bị thương tích ở mặt do xô xát ở quán nhậu. Thoạt đầu đối tượng không chịu khai nhận hành vi phạm tội. Chỉ khi điều tra viên đưa ra lập luận sắc bén về hung khí gây án, dấu vết của Hùng để lại hiện trường, cũng như dấu vết thương tích của Hùng thì đối tượng mới chịu nhận tội.

Mỗi vụ trọng án được Công an Bình Dương khám phá nhanh chóng, kịp thời truy bắt kẻ gây án, đã góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

C.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/kham-pha-2-vu-trong-an-o-binh-duong-627239/