Khám phá 15 gian hàng ẩm thực tại phố đi bộ mới của Hà Nội

15 gian hàng này đã thu hút được nhiều sự chú ý của người dân trong ngày khai mạc phố Trịnh Công Sơn vừa qua tại Hà Nội.

Tối ngày 11/5, Hà Nội chính thức khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Nằm ở đoạn đường từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ) và một phần ngõ 413 Âu Cơ, khu phố đi bộ thứ hai của thủ đô đã nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn dường như là một địa điểm văn hóa được nhiều người mong đợi, đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc từ dân gian đến đương đại, từ nghệ thuật đường phố tới nghệ thuật chuyên nghiệp như ca trù, xẩm, chầu văn... Đặc biệt, quận Tây Hồ tạo không gian nhạc Trịnh phù hợp với tên gọi phố Trịnh Công Sơn, tạo ra nét văn hóa riêng ở đây. Du khách có thể vừa dạo chơi, vừa thưởng thức ẩm thực, vừa nghe nhạc Trịnh.

Bên cạnh đó, Phố đi bộ Trịnh Công Sơn có 60 gian hàng bán đồ lưu niệm, ẩm thực, nước uống được dựng mô phỏng kiến trúc phố cổ Hà Nội, Hội An rất tinh tế và đẹp mắt. Trong đó có 15 gian hàng ẩm thực bán các món ăn nổi tiếng của khu vực Hồ Tây như Xôi Phú Thượng, bánh tôm Hồ Tây, bún ốc, chè sen và các đặc sản nổi tiếng khác của Hà Nội như bánh cuốn Thanh Trì, cốm làng Vòng… Ngoài ra còn các đặc sản của các vùng miền khác để bạn tha hồ khám phá.

Có 15 gian hàng ẩm thực tại khu phố đi bộ Trịnh Công Sơn, các gian hàng được dựng mô phỏng kiến trúc phố cổ Hà Nội, Hội An rất tinh tế và đẹp mắt

Đặc sản của Tây Hồ - xôi Phú Thượng.

Các món ăn vặt thu hút được rất nhiều thực khách tới thưởng thức.

Nhưng có lẽ các món ăn được yêu thích nhất trong buổi tối ngày khai trương là các quán đồ ăn vặt như trà sữa, nước trái cây, kem, chè, xúc xích, nem chua,... Các món ăn đều được đánh giá khá tốt và cửa hàng nào cũng rất đông các thực khách tới thưởng thức.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rất đáng để bạn trải nghiệm và khám phá vào các tối cuối tuần

Không gian của phố đi bộ Trịnh Công Sơn khá rộng rãi, thoáng đãng và có rất nhiều các hoạt động thú vị. Vì thế tới đây bạn có thể tới đây trong ngày cuối tuần để tận hưởng các nét văn hóa và ẩm thực đặc sắc. Thời gian hoạt động vào 19 giờ 30 tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần.

Dili

hoahoctro.vn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-mua-ban/kham-pha-15-gian-hang-am-thuc-tai-pho-di-bo-moi-cua-ha-noi-1623477.tpo