Khám nghiệm hiện trường vụ siêu thị điện máy bị cháy rụi, thiệt hại hơn 10 tỉ đồng

Công an TP Hải Phòng sáng nay 26-9 đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy Trung tâm điện máy Hoàng Gia (Hải Phòng), gây thiệt hại chỉ riêng về hàng hóa đã tới hơn 10 tỉ đồng.

Sáng nay 26-9, lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại Trung tâm điện máy Hoàng Gia, địa chỉ số 11, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền.

Lực lượng PCCC khống chế đám cháy

Lực lượng PCCC khống chế đám cháy

Trước đó, khoảng hơn 17 giờ 30 phút ngày 25-9, Trung tâm báo cháy 114 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hải Phòng) nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trung tâm điện máy Hoàng Gia.

Sau 10 phút, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hải Phòng đã đến hiện trường, phối hợp với Công an quận Ngô Quyền triển khai phương án chữa cháy. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cùng lãnh đạo Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố, UBND quận Ngô Quyền có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

"Bà hỏa" thiêu rụi siêu thị điện máy

Khi xảy ra hỏa hoạn có 12 cán bộ, công nhân viên trong Trung tâm điện máy. Rất may 12 người này đã thoát ra ngoài an toàn.

Công an TP Hải Phòng huy động 11 xe chữa cháy cùng 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không cháy lan sang khu vực bên cạnh. Tuy nhiên, cả 4 tầng của Trung tâm điện máy Hoàng Gia đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện tường vụ cháy

Theo thống kê sơ bộ của Công an TP Hải Phòng, chỉ tính riêng số hàng hóa bị thiêu rụi đã lên đến trên 10 tỉ đồng.

Trọng Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/kham-nghiem-hien-truong-vu-sieu-thi-dien-may-bi-chay-rui-thiet-hai-hon-10-ti-dong-20190925220704324.htm