Khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn ở Đắk Lắk

Sau khi bắt giữ lâm tặc, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, kiểm đếm số gỗ rừng bị tàn phá ở huyện M'Đrắk.

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện M’Đrắk khám nghiệm hiện trường, đo đạc, kiểm đếm để tiếp tục điều tra vụ phá rừng quy mô lớn ở vùng giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa.

 Nhóm lâm tặc dùng cưa máy triệt hạ gỗ rừng ở M’Đrắk.

Nhóm lâm tặc dùng cưa máy triệt hạ gỗ rừng ở M’Đrắk.

Theo hồ sơ vụ việc, từ tin báo của người dân, ngày 12/12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế cùng Công an huyện M’Đrắk xác minh và phát hiện nhóm lâm tặc đang dùng cưa máy phá rừng với quy mô lớn tại tiểu khu 819A (thuộc thôn Sông Chò, xã Cư San, huyện M’ Đrắk). Tại đây, công an cũng tìm thấy dấu vết nhiều cây gỗ bị lâm tặc khai thác và vận chuyển.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra hiện trường, tổ công tác phát hiện bãi tập kết gỗ lậu lớn thuộc địa phận xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và lán trại có 10 người (đều trú tại thị xã Ninh Hòa) đang ở.

Những người bị bắt giữ.

Những người này thừa nhận, họ khai thác gỗ, xẻ hộp và dùng xe độ chế để vận chuyển gỗ ở M’Đrắk. Bước đầu, công an làm rõ 2 kẻ cầm đầu là Nguyễn Phước Khánh (sinh năm 1979) và Nguyễn Khắc Lợi (sinh năm 1983).

Nguồn VTC: https://vtc.vn/kham-nghiem-hien-truong-vu-pha-rung-quy-mo-lon-o-dak-lak-d516918.html