Khám nghiệm để điều tra vụ cháy kho hồ sơ xe buýt ở TP.HCM

4 ngày sau vụ cháy nhà kho chứa nhiều hồ sơ, giấy tờ hoạt động của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (TTQL GTCC) vẫn còn nghi ngút khói, và cảnh sát tiếp tục khám nghiệm, điều tra.

Sáng 6-5, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC CNCH Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra ở nhà kho chứa hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Gần như toàn bộ kho chứa giấy tờ của TTQL GTCC đã bị lửa tàn phá tan hoang. Ảnh NT.

Gần như toàn bộ kho chứa giấy tờ của TTQL GTCC đã bị lửa tàn phá tan hoang. Ảnh NT.

Theo một nguồn tin từ Công an TP.HCM vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ tối ngày 2-5, tại kho chứa giấy tờ của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và hộ kinh doanh L.S.D. (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Lực lượng PCCC huyện Bình Chánh, quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị tại chỗ dập tắt vào khoảng 2 giờ sáng ngày 3-5.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến khoảng 4.000 thùng hồ sơ, tài liệu; 200 vé tập xe buýt của kho cùng khoảng 500kg hạt nhựa phế liệu của ông L.S.D. bị cháy.

Số hồ sơ giấy tờ của kho TTQL GTCC ước lượng nhiều tấn.

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh NT.

Theo ghi nhận, sáng 6-5, khu vực kho của TTQL GTCC tường gạch bị đổ, mái tôn biến dạng được đưa ra khu vực bãi đất trống kế bên. Khắp nơi giấy tờ cùng tro than bay lả tả. Có nhiều giấy tờ còn nguyên mộc đỏ và chữ ký của những cán bộ thuộc TTQL GTCC.

Bên trong kho, hàng tấn giấy tờ cháy nham nhở và sũng nước. Đến 10 giờ 30 phút trưa, trong tiết trời nắng chang chang, khói vẫn nghi ngút bốc lên giữa đống giấy tờ này. Nhiều cảnh sát vận chuyển tôn hỏng, khung sắt ra ngoài để phục vụ việc khám nghiệm.

Theo ghi nhận từ sáng, khu vực kho không được bảo vệ hay có hàng rào để phục vụ cho việc khám nghiệm hiện trường. Người dân bên ngoài có thể thoải mái đi ra đi vào mà không gặp bất cứ sự ngăn cản nào.

Được biết, khu vực kho nằm ngay mặt tiền đường Mai Bá Hương (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Phần kho còn sót lại sau cháy khá tạm bợ.

Đêm xảy ra cháy người dân khu vực cho hay có mưa to gió lớn, sấm chớp. Bên cạnh kho là một bãi đất trống và một con đường đất. Quan sát xung quanh chúng tôi không ghi nhận có hệ thống camera an ninh.

Đến trưa cùng ngày, việc khám nghiệm vẫn đang được triển khai.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/kham-nghiem-de-dieu-tra-vu-chay-kho-ho-so-xe-buyt-o-tphcm-832034.html