Khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách

Hôm nay (7/12), Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô đã tiến hành khám chữa bệnh và tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông Nguyễn Duy Khâm - Xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định : Tôi có nhiều bệnh lắm, đau yếu không đủ sức khỏe để lên trên đấy khám.Bà Phạm Thị Oanh - Xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định : Phấn khởi lắm, sáng sớm chúng tôi đã đến đây để được khám rồi.Bà Vũ Thị Na - Xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định : Tôi bị mắc bệnh tim mạch nhưng nhà không có ai đưa đi lên Hà Nội khám đâu.PGS TS Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô: Đây là một hoạt động rất ý nghĩa mà bệnh viện muốn làm cho các đối tượng chính sách là thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, các hộ nghèo...để tri ân và tạo cho các bác sỹ một trách nhiệm đối với xã hội.

Ngay từ sớm, nhiều bà con tại xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đã có mặt để được khám và phát hiện bệnh. Mang nhiều bệnh lý nặng sau chiến tranh, nhiều năm qua ông Nguyễn Duy Khâm vẫn không có điều kiện để về Hà Nội khám. Dịp này, ông đã được khám tổng quát lại toàn bộ.

Vui mừng, hào hứng cũng là tâm lý chung của hàng trăm đối tượng chính sách tại đây khi có đoàn bác sỹ của bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô về tận nơi để khám cho bà con.

Trước đó, bệnh viện đã cử một đoàn y bác sỹ để lấy mẫu máu xét nghiệm. Trong ngày 7/12, bệnh viện đã tiến hành siêu âm, chụp X Quang, điện tim đồ, khám mắt, nội soi tai mũi họng kết hợp với kết quả xét nghiệm máu để phát hiện bệnh và kê đơn thuốc cho người dân. Qua đó, các bác sỹ phát hiện ra nhiều bệnh lý mãn tính mà người dân đã mắc phải nhiều năm qua nhưng chưa được phát hiện như: tiểu đường, huyết áp, suy gan, suy thận.

Bệnh viện cũng đã dành tặng nhiều suất quà cho các đối tượng chính sách là thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, cận nghèo. Đây cũng là hoạt động thường niên của cán bộ nhân viên y tế bệnh viện thực hiện truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/kham-chua-benh-mien-phi-cho-cac-doi-tuong-chinh-sach