Khám chữa bệnh, hỗ trợ lương thực, áo quần giúp người dân Lào

Trước thiệt hại to lớn do vỡ đập thủy điện Xê-pian tại tỉnh A-tô-pư, những ngày qua, cùng với các lực lượng nước bạn Lào, cán bộ, chiến sĩ Đội công tác K53, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum và Công ty Hữu Nghị Nam Lào (thuộc Quân khu 5) đã khẩn trương tiến hành các hoạt động cứu giúp, khám chữa bệnh, hỗ trợ lương thực, áo quần giúp người dân.

Là một trong hai đơn vị của Quân khu 5 có mặt ngay khi xảy ra sự cố, cán bộ, nhân viên công ty Hữu nghị Nam Lào đã nhanh chóng triển khai lực lượng giúp chính quyền và người dân địa phương. Mặc dù nước cuốn bùn ngập khắp nơi, giao thông bị chia cắt, việc di chuyển cực kỳ khó khăn, nguy hiểm, thế nhưng suốt hơn 4 ngày qua, hàng chục cán bộ, bác sĩ, y tá của công ty Hữu nghị Nam Lào đã có mặt tại những địa bàn bị thiệt hại nặng nhất của tỉnh A-tô-pư tổ chức cứu giúp, khám chữa bệnh cho người dân.

Cán bộ, nhân viên Công ty Hữu Nghị Nam Lào cùng các đơn vị bạn vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân địa phương tỉnh A-tô-pư (Lào).

Công ty đã trích 200 triệu đồng để mua gạo, mắm cùng các nhu yếu phẩm chuyển đến giúp người dân vượt qua khó khăn. Trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ tại nước bạn, Thượng tá Huỳnh Công Vụ, Phó Giám đốc Công ty Hữu Nghị Nam Lào cho biết: Hiện nay Công ty hữu nghị 206 đã triển khai y tá, bác sĩ của đơn vị phối hợp cùng với Trạm xá của huyện Sa Nạm Xây tập trung cứu chữa cho những người ốm đau bệnh tật và bị thương. Một bộ phận khác phối hợp cùng với đơn vị bạn đi vào các bản làng vùng sâu vùng xa đặc biệt là những vùng dân di cư lên để cứu chữa những người ốm đau. Cũng với các đơn vị Quân đội, Bệnh viện Đại học y dược Hoàng Anh Gia Lai cũng có mặt để giúp bạn. Hàng nghìn người dân địa phương đã về ở tập trung tại khu nhà làm việc hai tầng của huyện Sa Nạm Xây.

Bác sĩ Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc bệnh viện Đại học y dược Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Chúng tôi đã chuẩn bị 500 cơ số thuốc, triển khai một trạm phẫu tiền phương để giải quyết những vết thương bị nhiễm trùng cho nhân dân.

Cùng với các đơn vị nước bạn, cán bộ-chiến sĩ các đơn vị Quân khu 5 tập trung giúp đỡ hơn 5.800 người dân từ tại 13 bản làng bị ngập nước đang ở tạm tại các điểm trường khu vực huyện Sa Nạm Xây. Công tác cứu nạn, cứu hộ tại các vùng bị cô lập tiếp tục triển khai trong thời gian này với sự tham gia của các đơn vị đến từ Việt Nam. Những việc làm cụ thể, thiết giúp dân của bộ đội Quân khu 5, Việt Nam thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước Việt – Lào anh em.

Tin, ảnh: TRẦN THÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/kham-chua-benh-ho-tro-luong-thuc-ao-quan-giup-nguoi-dan-lao-545294