Khám chữa bệnh chung khu vực biên giới giữa quân đội hai nước Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 22-8, tại tỉnh Cao Bằng, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Quân đội nhân dân Việt Nam và Cục Y tế, Bộ Bảo đảm Hậu cần Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tổ chức lễ khai mạc hoạt động khám chữa bệnh chung khu vực biên giới giữa quân đội hai nước.

Đại tá, PGS-TS. Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu Cần, Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc hoạt động. Ảnh: Viết Lam

Dự buổi lễ về phía Trung Quốc có đồng chí Doãn Hải Hồng, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Thiếu tướng Quý Kiến Hoa, Phó Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Bảo đảm Hậu cần Quân ủy Trung ương Trung Quốc; Đại điện Tùy viên quân sự Trung Quốc tại Việt Nam và đại diện các đơn vị, đội ngũ y, bác sĩ các bệnh viện thuộc Bộ Bảo đảm Hậu cần Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Về phía Việt Nam có sự tham gia của đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng; Đại tá, PGS-TS. Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần và y, bác sĩ các bệnh viện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam…

Đại diện Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà lưu niệm cho đại diện Cục Y tế, Bộ Bảo đảm Hậu cần Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Viết Lam

Chương trình khám bệnh, chữa bệnh chung khu vực biên giới giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quốc diễn ra từ ngày 22-8 đến ngày 28-8-2018 là một trong những hoạt động bên lề Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5.

Đây là một hoạt động rất quan trọng với mục tiêu là tuyên truyền kiến thức về sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân các dân tộc đang sinh sống ở huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Chương trình là cơ hội để Quân y hai nước giao lưu, trao đổi chuyên môn, học thuật... góp phần mở rộng quan hệ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho quân nhân và nhân dân mỗi nước.

Đồng chí Doãn Hải Hồng, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam (nữ áo đen) tham quan quá trình khám chữa bệnh của lực lượng quân y thuộc quân đội hai nước. Ảnh: Viết Lam

Quân y BĐBP hỗ trợ nhân dân đến khám, chữa bệnh. Ảnh: Viết Lam

Quân y hai nước trao đổi tình huống nghiệp vụ diễn ra trong quá trình khám, chữa bệnh. Ảnh: Viết Lam

Hoạt động này còn giúp tăng cường thêm sự hiểu biết về phong tục tập quán, văn hóa, truyền thống của nhân dân hai nước nói chung, của đồng bào các dân tộc sinh sống hai bên biên giới nói riêng. Với các mục tiêu nội dung đó, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chung này có ý nghĩa rât to lớn, giúp nâng cao hơn nữa tình cảm hữu nghị, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quôc nói chung và Quân y hai nước nói riêng.

Ngay trong buổi khai mạc, y, bác sĩ của quân đội hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kham-chua-benh-chung-khu-vuc-bien-gioi-giua-quan-doi-hai-nuoc-viet-nam-trung-quoc/