Khám bệnh và bán thực phẩm chức năng trái quy định tại Điện Biên

Công ty Cổ phần tư vấn và thiết bị y tế Sài Gòn Hà Nội SHB đã lợi dụng việc tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm để thực hiện hoạt động khám bệnh và bán thực phẩm chức năng cho người cao tuổi. Hành vi mập mờ giữa thực phẩm chức năng và thuốc khiến nhiều người dân ngộ nhận đó là thuốc chữa bệnh và mua với số lượng lớn.

Bà Bế Thị Loan là một trong hầu hết hội viên của đội 3 đã tham gia khám bệnh và mua thực phẩm chức năng. Sau khi khám siêu âm tổng quát, bà được kết luận bị gan nhiễm mỡ, đau cột sống và khuyên nên mua thuốc để điều trị. Do lo sợ bệnh tật nên bà đã mua 10 hộp thực phẩm chức năng với tổng số tiền 2.800.000 đồng. Nhưng uống được vài hôm thì bà dừng vì thấy khó chịu trong người.Tương tự bà Loan, nhiều hội viên cao tuổi khác ở Thanh Chăn sau khi siêu âm tổng quát ổ bụng cũng được thông báo các loại bệnh như: Gan nhiễm mỡ, cặn thận, xương khớp yếu… cùng với đó kèm theo là những lời tư vấn nếu như không sớm mua thuốc điều trị thì bệnh sẽ càng ngày càng nặng, sức khỏe thuyên giảm. Lo sợ cho sức khỏe của mình, lại được khám miễn phí, giảm hơn 50% giá thuốc nên nhiều người không tiếc tiền bỏ tiền triệu để mua hàng chục hộp thực phẩm chức năng.Theo công văn số 1326 ngày 19/7/2019, UBND huyện Điện Biên chỉ đồng ý cho Công ty Cổ phần tư vấn và thiết bị y tế Sài Gòn Hà Nội SHB tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn huyện Điện Biên từ ngày 25/7 – 25/10/2019. Do vậy, việc khám bệnh và bán thực phẩm chức năng là hoạt động trái phép. Đến hiện tại đã có nhiều người cao tuổi tại các xã của huyện Điện Biên mất tiền triệu chỉ để mua thực phẩm chức năng trong khi vẫn ngỡ là thuốc chữa bệnh. Việc lợi dụng niềm tin của người dân, mưu cầu sức khỏe của người bệnh để bán hàng không đúng với nhu cầu cần được các cơ quan chức năng của huyện Điện Biên khẩn trương làm rõ, có những cảnh báo đối với người dân./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/kham-benh-va-ban-thuc-pham-chuc-nang-trai-quy-dinh-tai-dien-bien