Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân ở Chương Mỹ

Ngày 13-5, tại Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A (huyện Chương Mỹ), Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội tổ chức 'Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng', với sự tham gia của gần 50 y, bác sĩ, cùng gần 200 đoàn viên, thanh niên huyện.

Đại diện Thành đoàn tặng công trình vệ sinh cho Trường Tiểu học Nam Phương Tiến.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện. Việc chăm lo sức khỏe cho bà con nhân dân và thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là việc làm ý nghĩa được Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội quan tâm, đẩy mạnh trong những năm qua.

"Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2018 là chương trình thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm và tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ trẻ trong việc làm theo lời Bác, chung tay tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Thủ đô, chào mừng 128 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đại diện Ban tổ chức thăm các phòng khám bệnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 1 nhà vệ sinh trị giá 30 triệu đồng cho Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A, huyện Chương Mỹ; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân; khám sàng lọc ung thư vú cho phụ nữ; tập huấn kỹ năng sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học huyện Chương Mỹ; tập huấn hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch bệnh cho trẻ em…

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/901798/kham-benh-phat-thuoc-mien-phi-cho-gan-1000-nguoi-dan-o-chuong-my