Khám bệnh chui tại khách sạn, bị đề nghị phạt 60 triệu đồng

Đoàn khám bệnh bị đề nghị phạt về hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép.

Ngày 31-12, tin từ Cà Mau cho hay ông Nguyễn Tấn Lực, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Cà Mau, đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 60 triệu đồng một đoàn khám bệnh trái phép.

Các đoàn khám chữa bệnh đến Cà Mau luôn phải được ngành y tế cho phép. Ảnh minh họa đoàn khám bệnh từ thiện tại Cà Mau - Trần Vũ

Các đoàn khám chữa bệnh đến Cà Mau luôn phải được ngành y tế cho phép. Ảnh minh họa đoàn khám bệnh từ thiện tại Cà Mau - Trần Vũ

Trước đó, ngày 26-12-2019, Đoàn kiểm tra bắt quả tang một nhóm người tổ chức khám chữa bệnh tại một khách sạn ở phường 9, TP Cà Mau mà không có giấy phép đúng luật định.

Đoàn này có ba người, do Nguyễn Thị Nghê, 34 tuổi, ngụ Hoài Đức, Hà Nội đại diện, đang khám bệnh và cấp thuốc cho nhiều người bệnh tiểu đường. Thời điểm kiểm tra, bà Nghê đã khám và cấp toa thuốc thu tiền của 25 người, số tiền gần 40 triệu đồng.

Bà Nghê cho biết bản thân là y sĩ được Sở Y tế TP Hà Nội cấp chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, chỉ như vậy thì không đủ, không đúng khi tổ chức khám bệnh tại Cà Mau nên Thanh tra sở đề nghị phạt đoàn khám bệnh này 60 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong chín tháng.

Hiện UBND tỉnh Cà Mau đang xem xét đề nghị xử phạt nói trên.

Trần Vũ

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/kham-benh-chui-tai-khach-san-bi-de-nghi-phat-60-trieu-dong-880909.html