Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào ở khu vực biên giới Mộc Châu, Vân Hồ

Sáng 1-10, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, bàn giao các công trình, tặng quà cho người nghèo, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới hai huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đã tham dự hoạt động này và trực tiếp trao quà cho người dân.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cắt băng khánh thành công trình nhà làm việc cho cán bộ xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ. Ảnh: Thanh Thuận

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo quân y BĐBP triển khai nhiều trang thiết bị y tế, tổ chức khám, chẩn đoán bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 350 lượt người là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo ở xã biên giới Tân Xuân. Tại đây, quân y BĐBP còn tư vấn sức khỏe, cách phòng và điều trị các loại bệnh thường gặp như: Xương khớp, huyết áp, tim mạch, dạ dày…

Đoàn công tác cũng đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho chính quyền địa phương, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn như: Tặng nhà làm việc cho cán bộ xã Tân Xuân; tặng 10 bộ máy vi tính và nhà “Mái ấm tình thương” cho hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ; trao tặng bò giống cho hộ nghèo; tặng tivi cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho 21 học sinh; trao quà cho 30 em học sinh nghèo ở xã Tân Xuân...

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến tặng học bổng “Nâng bước em tới trường” cho các em học sinh nghèo.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP và Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP tặng tivi cho các hộ dân. Ảnh: Thanh Thuận

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến trao tặng bò giống cho các hộ nghèo ở xã Tân Xuân. Ảnh: Thanh Thuận

Trước đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", xây dựng nông thôn mới; kết hợp với đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy có vũ trang ở khu vực biên giới hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kham-benh-cap-thuoc-mien-phi-va-tang-qua-cho-dong-bao-o-khu-vuc-bien-gioi-moc-chau-van-ho/