Khám bệnh bằng cả tấm lòng

Sáng sớm, tại Trạm Y tế xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông đã có đông bà con đến khám bệnh và được cấp thuốc miễn phí. Cầm gói thuốc và giấy kết luận siêu âm của thầy thuốc Binh đoàn 16, ông Điểu Đặc, 65 tuổi, ngụ xã Quảng Trực cho biết: 'Mấy tháng qua, tôi luôn bị đau thắt lưng, mua thuốc uống nhưng không khỏi.

Qua siêu âm, bác sĩ kết luận, tôi bị cặn thận. Bác sĩ dặn nhớ uống thuốc đều, uống nước nhiều mỗi ngày, kết hợp năng vận động, cặn thận sẽ dần hết". Tại bàn khám bên cạnh, bà Nguyễn Thị Vòng tâm sự: "Tôi cũng bị đau lưng, thường xuyên chóng mặt, nhức đầu. Bác sĩ khám, cho thuốc uống và dặn phải ăn, nghỉ hợp lý, bệnh sẽ thuyên giảm...".

Thầy thuốc Binh đoàn 16 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Quảng Trực.

Theo đồng chí Điểu Long, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực, toàn xã có hơn 50% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, nhiều người lao động vất vả, ăn ở chưa bảo đảm vệ sinh, nên bà con thường mắc các bệnh về thận, huyết áp, đường ruột..., trong khi không ít người chưa có điều kiện đi khám, chữa bệnh. Được các thầy thuộc Binh đoàn 16 về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, bà con phấn khởi lắm. Xã cũng chỉ đạo các ngành phối hợp tốt với đơn vị.

Để nâng cao chất lượng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, Binh đoàn 16 chỉ đạo các đơn vị trước khi khám bệnh cho nhân dân, các y sĩ, bác sĩ cần phối hợp tốt với trạm y tế địa phương nắm chắc tình hình sức khỏe, cơ cấu bệnh tật của bà con, để chuẩn bị dụng cụ y tế, thuốc... phù hợp. Thực hiện tốt nội dung này cũng là thể hiện lòng tri ân, trách nhiệm chăm lo gia đình chính sách, người có công, đồng bào nghèo, củng cố niềm tin yêu của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường đoàn kết quân dân. Mỗi điểm khám bệnh, đơn vị đều bố trí từ 2 đến 3 phòng siêu âm, các khoa nội, ngoại… Với người có công sức khỏe yếu, đơn vị cử bác sĩ đến tận nhà khám bệnh, cấp thuốc.

Đợt tháng 7-2018, Binh đoàn 16 đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người có công, gia đình chính sách, người nghèo và tặng 300 suất quà cho các gia đình người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Quảng Trực; phối hợp với ban, ngành địa phương tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nhiệm vụ chính trị của binh đoàn tới đồng bào.

Bài và ảnh: VŨ QUỐC VIỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/kham-benh-bang-ca-tam-long-545958