Khai xuân bằng hội thi kéo lửa, đốt rơm, nấu cơm

Giữa Thủ đô, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm vừa tổ chức lễ hội khai xuân khá vui nhộn: kéo lửa, đốt rơm, giã gạo nấu cơm thi.

Những người trong đội kéo lửa phải dùng các thanh tre khô kẹp vào nhau, cọ chúng trong bó rơm khô đến khi phát ra lửa, rồi mang ra sân đình cho các đội thi nấu cơm. Để giành được giải nhất, đội thi phải kéo lửa cháy sớm nhất, không để tàn tro rơi xuống khu vực thi.

Những người trong đội kéo lửa phải dùng các thanh tre khô kẹp vào nhau, cọ chúng trong bó rơm khô đến khi phát ra lửa, rồi mang ra sân đình cho các đội thi nấu cơm. Để giành được giải nhất, đội thi phải kéo lửa cháy sớm nhất, không để tàn tro rơi xuống khu vực thi.

Nồi cơm, thóc và cố, rơm khô, tre khô... sẵn sàng chờ lửa.

Khi đội kéo mang lửa ra, các đội nấu cơm tiến hành nhóm bếp...

... rồi giã gạo...

... tiếp đến sàng, sẩy gạo...

... và vo gạo.

... cho vào nồi.

Khi nồi cơm hết nước các đội thi lấy rơm đã đốt...

... phủ lên nồi.

Khoảng 30 phút sau, cơm chín, các đội lấy trong đống tro ra.

Ban giám khảo đánh dấu từng nồi rồi chấm.

Giải nhất thuộc về nồi cơm số 1, xóm 9. Giải nhì thuộc nồi cơm số 3, xóm 9, đồng giải 3 thuộc về nồi cơm số 2,4 xóm 8,9. Giải nhất kéo lửa là 500.000 đồng, giải nhất nấu cơm cũng vậy. Mỗi đội nấu cơm có 8-10 người.
Cơm được giải dùng để cúng ở đình Thị Cấm.

Tiến Dũng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/khai-xuan-bang-hoi-thi-keo-lua-dot-rom-nau-com-307704.html