Khai trương Trung tâm Đổi mới ICT và Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo ĐBSCL

Sáng ngày 17/4/2018, tại TP. Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh tại Cần Thơ đã tổ chức khai trương Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo ĐBSCL và hợp tác với Tập đoàn Brainworks (Nhật Bản) thành lập và khai trương Trung tâm Đổi mới ICT, tại số 8 Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Nghi lễ cắt băng khai trương

Trung tâm Đổi mới ICT được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa VCCI Cần Thơ với Tập đoàn Brainworks. Trung tâm là tổ chức mang tính thiện nguyện, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác phát triển về đổi mới ứng dụng công nghệ ICT tại Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL. Trung tâm là kết nối với các cơ quan nhà nước, phi chính phủ, doanh nghiệp, viện, trường đại học Nhật Bản và Việt Nam để phát triển công nghệ thông tin, ứng dụng ICT và những kỹ thuật tiên tiến nhất, đóng góp vào sự sáng tạo kinh doanh, phát triển ngành công nghiệp, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực ĐBSCL.

Giai đoạn đầu thành lập, Trung tâm là nơi làm việc của các chuyên gia hàng đầu trong công nghệ của Nhật cùng với sự hợp tác của gần 15 doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực: tái chế, môi trường, nhiên liệu sinh học, giáo dục, IoT, ICT, y tế, thiết kế xây dựng, vật liệu mới, chế biến thực phẩm… tham gia. Giám đốc Trung tâm là Giáo sư Yoshiyuki Kawazoe, Đại học Tohoku và một số kỹ sư Nhật Bản và Việt Nam làm việc tại Trung tâm này.

Từ trung tâm này, các kết nối với các trung tâm khoa học lớn trên cả nước nhu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hay quốc tế như các nước mới nổi, ASEAN, cho đến Nhật Bản và thung lũng Silicon của Hoa Kỳ để trao đổi và đưa các ứng dụng ICT vào thực thiễn. Trong tương lai gần, Trung tâm sẽ tăng cường vai trò dẫn dắt và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo ra những doanh nghiệp mới trong lĩnh vực công nghệ sáng tạo cho TP. Cần Thơ và ĐBSCL.

Ông Kondo Noboru phát biểu

Tại lễ khai trương Trung tâm Đổi mới ICT, ông Kondo Noboru, Chủ tịch tập đoàn Brainworks, nói: “Những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được thành tựu vững chắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế và đang tiếp tục tiến dần mục tiêu đưa trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 mà chính phủ đề ra. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế cũng có những mặt trái, có thể kể tới ví dụ ở Nhật những năm 1960 khi mà nền kinh tế đạt những bước phát triển rất lớn với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa thần tốc nhưng cùng với đó là những vấn đề xã hội phát sinh mà chủ yếu là vấn đề môi trường như khí thải công nghiệp, ô nhiễm nguồn nước tại khu vực sông ngòi và ven biển…

Chúng tôi cho rằng Việt Nam cũng đang chú trọng vào không chỉ công nghiệp hóa mà còn cả những chính sách để giải quyết vấn đề môi trường như đào tạo trong lĩnh vực môi trường, tiết kiệm năng lượng, sản xuất nông thủy sản. Tuy nhiên, lại đang thiếu hụt kiến thức và những kỹ thuật của những nước tiên tiến như Nhật trong việc áp dụng một cách phù hợp những tri thức, kỹ thuật chuyên sâu và máy móc vào những lĩnh vực này cũng như thiếu hụt đào tạo nhân lực đảm nhận. Trong bối cảnh đó, chúng tôi thành lập Trung tâm này với tư cách là tổ chức thúc đẩy việc tập trung vào mô hình giải quyết những vấn đề đóng góp vào việc phát triển của nhiều ngành công nghiệp, tạo lập những ngành kinh doanh thông qua liên kết cốt lõi của Việt Nam và Nhật Bản giữa nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục, nghiên cứu…”

Giáo sư Kawazoe Yoshiyuki phát biểu

Giáo sư Kawazoe Yoshiyuki, Giám đốc Trung tâm Đổi mới ICT tại TP. Cần Thơ, cho biết: “Hiện nay, kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và cùng với đó những kỳ vọng vào việc áp dụng ICT cũng ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, nếu Trung tâm này có thể áp dụng những kinh nghiệm của Nhật để đóng góp vào việc xây dựng nền móng ICT vốn là yếu tố không thể thiếu đối với mọi lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật và y tế của Việt Nam, đặc biệt là TP. Cần Thơ, trung tâm của khu vực ĐBSCL vốn đang phát triển mạnh mẽ thì điều đó với chúng tôi không còn gì vui hơn.”

Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo VCCI là Trung tâm thuộc Mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL( Mekong Starup Neworking-MSN) do VCCI Cần Thơ khởi xướng và thành lập từ Chương trình khởi nghiệp của VCCI Cần Thơ bắt đầu từ năm 2016. Trung tâm hình thành nhằm mục đích là nơi trao đổi, hướng dẫn xây dựng các ý tưởng mới, đặc biệt những sáng tạo về công nghệ, kỹ thuật hướng đến ươm tạo và hình thành các công ty phát triển công nghệ trong tương lại.

Ra mắt Ban tư vấn Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo ĐBSCL

Sáng nay, tại lễ khai trương Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo ĐBSCL đã ra mắt ban tư vấn với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đến từ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Phần Lan… Giai đoạn đầu thành lập, Trung tâm sẽ thực hiện các hoạt động trao đổi chuyên gia, tư vấn xây dựng chính sách khởi nghiệp cho địa phương, đào tạo kỹ năng khởi nghiệp… Giai đoạn 2019, sẽ hình thành vườn ươm chuyên về công nghệ ICT, đầu tư phát triển dự án kinh doanh công nghệ, Quỹ đầu tư khởi nghiệp và là nơi giới thiệu triển lãm về công nghệ, kỹ thuật mới.

Ông Nguyễn Phương Lam phát biểu tại lễ khai trương 02 Trung tâm

Tại Lễ Khai trương Trung tâm Đồi mới ICT và Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo ĐBSCL, ông Nguyễn Phương Lam, Phó giám đốc VCCI Cần Thơ, cho rằng: “Việc hình thành 02 Trung tâm nói trên là bước khởi đầu cho giai đoạn hợp tác phát triển mới, VCCI Cần Thơ sẽ không thể làm tốt hơn nếu như không có sự ủng hộ và hợp tác của nhiều cơ quan, tổ chức như UBND TP. Cần Thơ, UBND các tỉnh ĐBSCL, Trường đại học Cần Thơ, Công viên Phần mềm Quang Trung-TP. Hồ Chí Minh, Công ty Tư vấn Việt Nam, và sự chỉ đạo của lãnh đạo VCCI. Đặc biệt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đã trực tiếp ủng hộ và chỉ đạo bàn giao trụ sở khang trang này, tạo điều kiện thuận lợi cho VCCI Cần Thơ đưa 02 Trung tâm vào hoạt động.

Với sự kiện quan trọng ngày hôm nay, chúng tôi kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn mới trong hợp tác phát triển công nghệ, tạo dựng lực lượng doanh nghiệp mới cho ĐBSCL và trong một thời gian rất ngắn, tôi tin chúng ta sẽ thấy nhiều doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đến Cần Thơ, các tỉnh ĐBSCL làm ăn, đầu tư, nhiều doanh nghiệp ĐBSCL sẽ ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất và quản lý, trở thành những doanh nghiệp mạnh, có khả năng cạnh tranh cao và ĐBSCL sẽ là vùng kinh tế phát triển nhanh của Việt Nam.”

Huỳnh Biển

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//khai-truong-trung-tam-doi-moi-ict-va-trung-tam-khoi-nghiep-sang-tao-dbscl_n36727.html