Khai trương Trung tâm báo chí quốc tế Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

15g ngày 23-2, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng các đại biểu đã cắt băng khai trương Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Sau thời gian gấp rút chuẩn bị trong chưa đầy một tuần, đến hôm nay (23-2), Trung tâm báo chí Quốc tế ở Cung Việt - Xô đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào phục vụ cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần 2 dự kiến sẽ diễn ra từ 26 đến 29-2 tại Hà Nội.

Tham dự buổi lễ khai trương có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm báo chí Quốc tế phục vụ hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm báo chí Quốc tế phục vụ hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau lễ cắt băng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ: "Đến thời điểm này có thể khẳng định chúng ta đã hết sức sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào thời gian tới.

Chỉ sau một thời gian ngắn chưa đầy 2 tuần, Việt Nam đã hoàn thành một khối lượng rất lớn các khâu về an ninh, lễ tân, hậu cần, trung tâm báo chí quốc tế. Đây là cố gắng hết sức lớn với kinh nghiệm tổ chức, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành".

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tham quan Trung tâm báo chí quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, tại Trung tâm báo chí quốc tế, tất cả các phương tiện hiện đại nhất về truyền thông và đưa tin, phóng viên trong nước và quốc tế sẽ có điều kiện tiến hành đưa tin một cách đầy đủ nhất và hiệu quả nhất tất cả các sự kiện diễn ra trong thời gian này.

"Việt Nam được lựa chọn là địa điểm cho Hội nghị Thượng đỉnh Tiều Tiên - Hoa Kỳ lần thứ 2. Việc lựa chọn một đất nước để tổ chức một hội nghị mang tính chất hòa bình của thế giới chứng tỏ đất nước đó có những chính sách đóng góp cho hòa bình thế giới. Hơn nữa, điều này chứng tỏ công tác hậu cần, vật chất, an ninh đảm bảo cho việc tốt chức tốt Hội nghị Thượng đỉnh" - Phó Thủ tướng cho biết thêm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tham quan và chỉ đạo hoàn thiện các hạng mục tại Trung tâm báo chí quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước tới đưa tin tại Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ lần thứ 2.

Trung tâm có sức chứa 3000 phóng viên tới tác nghiệp cùng lúc.

Trước buổi lễ khai trương trung tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tham quan và chỉ đạo hoàn thiện công tác chuẩn bị.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung cho biết, sẽ có khoảng 2.600 phóng viên nước ngoài tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội.

Theo ông Trung, Hà Nội đã sẵn sàng cho sự kiện quan trọng của quốc tế này. Thứ trưởng cũng cho biết, Việt Nam chỉ có 20 ngày cho công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Thủ đô Hà Nội sẽ là nơi gặp gỡ của ông và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khai-truong-trung-tam-bao-chi-quoc-te-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-lan-2-137612.html