Khai trương Trung tâm báo chí đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh

Chiều 5/5, TP.HCM đưa vào sử dụng Trung tâm báo chí (tầng 5-6 cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1).

Dự lễ khai trương có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hò Chí Minh; ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng đông đảo lãnh đạo các cơ quan ban ngành, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và TP. Hồ Chí Minh.

Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM đón tiếp Lãnh đạo thành phố.

Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM đón tiếp Lãnh đạo thành phố.

Tại buổi lễ, Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM đã trao quyết định bổ nhiệm ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.

Ông Từ Lương năm nay 40 tuổi, quê quán Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ báo chí, nghiên cứu sinh xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Trình độ lý luận là cao cấp chính trị.

Trao quyết định bổ nhiệm ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở thông tin và truyền thông giữ chức vụ GĐ Trung tâm báo chí TP. HCM

Trung tâm Báo chí TP được thành lập theo Quyết định 1049 ngày 18-3-2019 của UBND TP, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Trung tâm nằm ở số 255 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1.

Công trình do UBND TP.HCM giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư các dự án, hạng mục, triển khai sửa chữa, cải tạo mặt bằng trụ sở làm việc, mua sắm tài sản.

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa đón tiếp phóng viên, biên tập viên của thành phố, của Trung ương, của địa phương khác đóng trú tại địa bàn và báo chí quốc tế liên tục từ 8 giờ đến 18 giờ các ngày trong tuần.

Tổng chi phí đầu tư TTBC ban đầu ước tính khoảng 34,5 tỷ đồng. Kinh phí hoạt động thường xuyên năm đầu tiên là 2 tỷ đồng. Sau gần 2 tháng thi công, toàn bộ các hạng mục của trung tâm đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày mai.

Đây là Trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ liên quan đến các hoạt động báo chí cho các cơ quan báo chí của TP.HCM, T.Ư, các báo địa phương và đại diện các cơ quan báo chí quốc tế thường trú trên địa bàn TP.

Ngoài ra, Trung tâm báo chí TP.HCM còn là đầu mối đề nghị lãnh đạo TP và các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, quan tâm đến các cơ quan báo chí; thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí; tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu để phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước; hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và trung hạn nghiệp vụ truyền thông...

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/khai-truong-trung-tam-bao-chi-dau-tien-tai-tp-ho-chi-minh-d143170.html