Khai trương trụ sở VietinBank Lào

Chiều 17-9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào) tổ chức Lễ khai trương tòa nhà trụ sở chính VietinBank Lào.

Các đại biểu tham dự Lễ cắt băng khánh thành tòa nhà trụ sở chính VietinBank tại Lào.

Các đại biểu tham dự Lễ cắt băng khánh thành tòa nhà trụ sở chính VietinBank tại Lào.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Somdi Doungdi, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; một số đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành của Lào. Đại sứ Việt Nam tại Lào, Nguyễn Bá Hùng cùng dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank bày tỏ vui mừng trước việc tòa nhà trụ sở chính VietinBank Lào được hoàn thành, đưa vào sử dụng; khẳng định, trong bảy năm hoạt động, với sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Ngân hàng CHDCND Lào và các bộ, ban, ngành khác liên quan, cùng sự ủng hộ của các doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Lào và các doanh nghiệp Lào, VietinBank Lào đã đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh; việc khai trương trụ sở chính VietinBank Lào sẽ giúp cho ngân hàng có điều kiện phục vụ khách hàng tốt hơn.

Ông Lê Đức Thọ nhấn mạnh, VietinBank sẽ phát huy truyền thống lịch sử tốt đẹp trong quan hệ hai nước, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào, tiếp tục đầu tư các nguồn lực để phát triển lâu dài tại Lào, phát huy tối đa các thế mạnh về công nghệ, tiềm lực tài chính, đẩy mạnh phát triển hoạt động của VietinBank Lào, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lê Minh Hưng bày tỏ hy vọng thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, đa năng tại thị trường Lào, hoàn thành xuất sắc các hoạt động kinh doanh của mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Lào và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào.

Thay mặt Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Somdi Doungdi đánh giá cao hoạt động của VietinBank Lào thời gian qua; cho rằng, trụ sở chính VietinBank Lào là tòa nhà tài chính hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và thực hiện đúng cam kết của VietinBank là đầu tư lâu dài, bền vững tại CHDCND Lào.

Phó Thủ tướng Somdi Doungdi đề nghị, VietinBank Lào tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phát triển, thực hiện nghiêm túc quy định của Ngân hàng CHDCND Lào và các nghĩa vụ khác do Chính phủ đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào. Phó Thủ tướng Somdi Doungdi nhấn mạnh, Chính phủ Lào và các bộ, ngành trực thuộc sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh của VietinBank Lào ngày càng phát triển, đạt được thành quả tốt hơn nữa.

Cũng tại buổi lễ, trước những thiệt hại nặng nề mà người dân Lào ở một số tỉnh miền trung và nam Lào đang phải gánh chịu, thay mặt VietinBank, ông Lê Đức Thọ trao số tiền 100 nghìn USD cho Phó Thủ tướng Somdi Doungdi, giúp Chính phủ Lào khắc phục những hậu quả do lũ lụt gây ra.

Tòa nhà trụ sở chính VietinBank Lào nằm trên đường Lane Xang, đại lộ lớn nhất ở Thủ đô Vientiane, diện tích đất 3.609 m2; trụ sở có chín tầng, diện tích sàn là 18.522 m2, được lắp đặt hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng khẳng định phát triển các ngân hàng Việt Nam tại Lào sẽ tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế hai nước.

Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ (phải) trao tiền ủng hộ người dân Lào bị lũ lụt cho Phó Thủ tướng Lào Somdi Doungdi.

XUÂN SƠN - DUY TOÀN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/chuyen-lam-an/item/41603502-khai-truong-tru-so-vietinbank-lao.html